Bắc Kinh bị tố thăm dò “lãnh thổ Ấn Độ”

05/05/2013 03:45 GMT+7

Ngày 4.5, báo The Times of India dẫn một số nguồn tin cho hay binh sĩ Trung Quốc đã từng “do thám” các vị trí phòng vệ của Ấn Độ tại ít nhất 3 nơi ở khu vực Ladakh mà New Delhi kiểm soát vào giữa tháng 4.

Nguồn tin này cho hay những hình ảnh mà máy bay do thám không người lái chụp được cho thấy binh sĩ Trung Quốc đã có hành động trên trước khi tiến sâu tới 19 km bên trong Ladakh và lập trại ở đó vào ngày 15.4. Bắc Kinh và New Delhi đã có 3 cuộc họp song phương nhưng vẫn chưa phá vỡ được tình trạng bế tắc ở Ladakh. Trước tình hình này, Tư lệnh lục quân Ấn Độ Bikram Singh nhận định New Delhi cần tăng cường quân lính và tuần tra, cắt đứt đường tiếp tế từ bên kia biên giới sang các trại mà lính Trung Quốc đã lập, theo trang tin Daily.bhaskar.com.

Văn Khoa

>> Ngoại trưởng Ấn Độ khó đến Bắc Kinh
>> Ấn Độ đề cập giải pháp mạnh đối với Trung Quốc
>> Ba binh sĩ Ấn Độ bị sa thải vì... Facebook
>> Ấn Độ, Trung Quốc chưa phá được bế tắc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.