Tu bổ thư tịch cổ Chăm

31/05/2013 03:30 GMT+7

Ngày 30.5, ông Đàng Năng Thọ, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu văn hóa Chăm Ninh Thuận, cho biết đơn vị vừa bàn giao 62 cuốn thư tịch cổ được viết bằng chữ Chăm có niên đại khoảng 150 năm và 281 cuộn micro phim chụp thư tịch cho Trung tâm lưu trữ quốc gia II (Bộ Nội vụ) xử lý kỹ thuật, tu bổ, bồi nền để nâng cao chất lượng.

Đây là số thư tịch cổ ghi lại nhiều nội dung về văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng tôn giáo… vô cùng quý giá của đồng bào Chăm.

Dự kiến vào cuối năm 2013, sau khi hoàn thành công việc tu bổ, Trung tâm lưu trữ quốc gia II sẽ bàn giao lại cho Trung tâm nghiên cứu văn hóa Chăm Ninh Thuận tiếp tục bảo quản.

Thiện Nhân

>> Bắt xe chở cổ vật văn hóa Chăm Pa
>> Rực rỡ sắc màu văn hóa Chăm
>> Dấu ấn văn hóa Chăm pa ở Tây Nguyên
>> Người thợ may mê văn hóa Chăm
>> Kim Trung: người thổi hồn văn hóa Chăm vào tranh vẽ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.