Bắc Cực sắp có internet tốc độ cao

14/07/2013 20:10 GMT+7

(TNO) Bắc Cực được cho là sẽ có internet băng rộng tốc độ cao, khi các hãng vận tải biển, đánh cá và dầu mỏ chuyển hướng hoạt động lên phía bắc trong bối cảnh nhiệt độ tăng cao và băng tan chảy.

(TNO) Bắc Cực được cho là sẽ có internet băng rộng tốc độ cao, khi các hãng vận tải biển, đánh cá và dầu mỏ chuyển hướng hoạt động lên phía bắc trong bối cảnh nhiệt độ tăng cao và băng tan chảy.

Theo đài Fox News, Trung tâm Không gian Na Uy đã bắt tay với công ty Telenor Satellite Broadcasting xem xét tính khả thi của một hệ thống vệ tinh vốn sẽ phủ sóng các khu vực phía bắc ngoài tầm với của các vệ tinh viễn thông địa tĩnh hiện hữu.

Giám đốc Bo Andersen cho biết nhu cầu sử dụng băng rộng ở Bắc Cực đang gia tăng và hệ thống được đề xuất có thể được đưa vào sử dụng vào thập niên 2020, nếu nó nhận được đủ kinh phí từ các nguồn công cộng và tư nhân.

Ước tính chi phí của dự án dao động trong khoảng 330 đến 650 triệu USD.

Ông Andersen nói thêm rằng các vệ tinh địa tĩnh, vốn nằm trong quỹ đạo phía trên xích đạo, phủ sóng đến 75 độ bắc nhưng bên trên độ cao đó, các tín hiệu rất yếu, và sự chọn lựa duy nhất là một hệ thống vệ tinh khác vốn chỉ có thể xử lý tiếng nói và dịch vụ dữ liệu hạn chế.

Phát ngôn viên của tập đoàn năng lượng Statoil, Ola Anders Skauby cho biết các giải pháp vệ tinh mới sẽ đắc dụng khi ngành công nghiệp xa bờ di chuyển về phương bắc để tìm kiếm dầu khí.

Ông cho biết thêm rằng hệ thống được đề xuất phụ thuộc vào một số vấn đề bao gồm các hoạt động an toàn, hậu cần và điều kiện thời tiết.

Khang Huy

>> Băng Bắc cực biến mất vào cuối thập niên này?
>> Chạy đua quân sự tranh giành Bắc cực
>> Hố thiên thạch khổng lồ ở Bắc Cực
>> Xuất hiện lỗ thủng tầng ozone ở Bắc cực
>> Hươu Bắc Cực và những điều chưa biết
>> Bờ biển Bắc cực mất 30m băng mỗi năm
>> Ozone mỏng kỷ lục ở Bắc Cực

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.