Tàu Triều Tiên bị bắt ở Panama chở vũ khí của Cuba

17/07/2013 11:25 GMT+7

(TNO) Chính quyền Cuba ngày 16.7 xác nhận số vũ khí phát hiện trên con tàu Triều Tiên bị bắt ở Panama là của Cuba.

Tàu chở hàng Chong Chon Gang của Triều Tiên, bị bắt giữ tại kênh đào Panama hồi tuần rồi, có chở 240 tấn vũ khí lỗi thời của Cuba bao gồm: 2 tổ hợp tên lửa đất đối không, linh kiện tên lửa, hai máy bay chiến đấu MiG 21-Bis và 15 động cơ máy bay MiG, theo BBC dẫn thông cáo Bộ Ngoại giao Cuba ngày 16.7.

Ngoài ra, AFP dẫn nguồn từ tạp chí quốc phòng Jane' (Anh) cho rằng tàu Chong Chon Gang còn chở radar kiểm soát hỏa lực RSN-75 "Fan Song" phục vụ trong tổ hợp tên lửa đất đối không SA-2.

 
Hình ảnh một linh kiện vũ khí phát hiện trong tàu Chong Chon Gang - Ảnh: AFP

Bộ Ngoại giao Cuba cho biết số vũ khí này đã lỗi thời (được cho là từ thời Liên Xô cũ) và đang được chở đến Triều Tiên để nâng cấp, sửa chữa rồi chở về Cuba và tàu Chong Chon Gang chủ yếu chở 10.000 tấn đường.

Nhưng việc Chong Chon Gang chở vũ khí của Cuba có thể vi phạm lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hiệp Quốc (LHQ) áp đặt lên Triều Tiên.

LHQ cấm Triều Tiên mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, nhằm ngăn chặn các chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

 
Tàu Chong Chon Gang bị bắt giữ ở Panama - Ảnh: AFP

Cũng trong ngày 16.7, chính quyền Panama lên tiếng kêu gọi LHQ thanh tra số vũ khí của Cuba trên tàu Chong Chon Gang.

Phúc Duy

>> Panama bắt tàu Triều Tiên nghi chở thiết bị tên lửa
>> Panama chặn tàu chở tên lửa của Triều Tiên
>> 40 tỉ USD “lật đổ” kênh đào Panama
>> Trung Quốc xây kênh đào cạnh tranh với kênh Panama
>> Panama đóng cửa trường học để tiết kiệm điện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.