Chụp ảnh Trái đất từ cách xa 1,6 tỉ km

19/07/2013 14:37 GMT+7

(TNO) Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đang kêu gọi mọi người trên thế giới vẫy tay vào không trung trong ngày 19.7 khi phi thuyền Cassini dự định chụp ảnh Trái đất thông qua vành đai sao Thổ.

(TNO) Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đang kêu gọi mọi người trên thế giới vẫy tay vào không trung trong ngày 19.7 khi phi thuyền Cassini dự định chụp ảnh Trái đất thông qua vành đai sao Thổ.

Theo hãng tin UPI, bà Linda Spilker, nhà khoa học của dự án Cassini tại Phòng thí nghiệm Lực đẩy Phản lực của NASA tại Pasadena, bang California, cho biết Cassini sẽ chụp ảnh Trái đất trong khoảng 15 phút, bắt đầu vào lúc 17 giờ 27 phút ngày 19.7 (theo giờ Mỹ).

Sao Thổ
Sao Thổ - Ảnh: AFP

“Cassini trước đây đã từng chụp ảnh Trái đất, nhưng đây sẽ là lần đầu tiên cư dân Trái đất biết trước rằng ảnh của mình sẽ được chụp ở cách xa hơn 1,6 tỉ km”, bà Spilker nói, “Chúng tôi hy vọng mọi người trên khắp thế giới sẽ ra ngoài vẫy chào sao Thổ khi việc chụp ảnh được tiến hành”.

“Tôi rất phấn khích với cơ hội hiếm hoi được gửi hình ảnh tất cả chúng ta vẫy chào sao Thổ. Tôi khuyến khích gia đình và bạn bè của tôi hưởng ứng hành động này”, bà nói thêm.

NASA cho biết châu Mỹ sẽ đối diện với sao Thổ vào thời điểm chụp ảnh.

Khang Huy

>> Vệ tinh sao Thổ có oxy
>> Vòng quanh sao Thổ bằng khinh khí cầu
>> NASA kêu gọi đối phó tiểu hành tinh
>> Hai tàu thăm dò NASA đâm vào mặt trăng
>> Phi thuyền NASA chuẩn bị "tự sát
>> NASA, Vatican đều bác bỏ tin đồn tận thế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.