Joe Biden tuyên bố Mỹ là cường quốc ở Thái Bình Dương

28/07/2013 14:50 GMT+7

(TNO) Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 27.7 tuyên bố Mỹ là cường quốc Thái Bình Dương, đồng thời ca ngợi những nỗ lực của Washington nhằm duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.

Phát biểu trước các binh sĩ trên tàu chiến đấu ven biển USS Freedom của Mỹ, ông Biden, vừa kết thúc chuyến thăm hai ngày Singapore, cho biết sự hiện diện của Mỹ giúp các quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương tập trung phát triển kinh tế.

“Tôi khẳng định mà không cần phải xin lỗi rằng chúng tôi là cường quốc Thái Bình Dương và chúng tôi sẽ duy trì vị thế này”, ông Biden tuyên bố.

Ông Biden đồng thời cảnh báo những căng thẳng tranh chấp ở biển Đông có nguy cơ dẫn đến xung đột, đe dọa an ninh khu vực. Đồng thời tái khẳng định sự hiện diện của Mỹ sẽ giúp duy trì sự ổn định tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Phúc Duy

>> Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trong một châu Á - Thái Bình Dương năng động và thịnh vượng (*)
>> Nga gấp rút tăng cường sức mạnh tại Thái Bình Dương
>> Hạm đội Thái Bình Dương của Nga có tàu chiến mới
>> Thế trận Mỹ hình thành tại Thái Bình Dương
>> Mỹ thay tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương
>> Xây dựng lòng tin chiến lược tại châu Á - Thái Bình Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.