Ủy ban Nhân quyền LHQ tố chính quyền Syria thảm sát thường dân

11/09/2013 21:30 GMT+7

(TNO) Các điều tra viên thuộc Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (LHQ) ngày 11.9 công bố một báo cáo cho biết lực lượng quân đội của chính phủ Syria Bashar al-Assad đã thực hiện ít nhất 8 vụ thảm sát thường dân, đánh bom bệnh viện và phạm tội ác chiến tranh.


Một căn nhà bị tàn phá sau một cuộc tấn công của quân đội Syria - Ảnh: Reuters
 

Phe nổi dậy Syria cũng phạm tội ác chiến tranh, bao gồm những vụ hành quyết (chặt đầu và xử bắn), bắt cóc con tin, Reuters dẫn lời bản báo cáo của các điều tra viên LHQ.

Các điều tra viên LHQ cho biết đây là bản báo cáo điều tra cập nhật những tội ác của quân đội chính phủ và phe nổi dậy trong giai đoạn từ ngày 15.5-15.7.2013.

“Cả hai phe đều phạm tội ác chiến tranh”, Reuters dẫn lời ông Paulo Pinheiro, người đứng đầu nhóm điều tra.

Cũng theo bản báo cáo trên, “mặc dù có chứng cứ nhưng không thể kết luận có vũ khí hóa học được sử dụng ở Syria hay không”.

Nhóm điều tra này bao gồm 20 điều tra viên, tiến hành 258 cuộc phỏng vấn với những người tị nạn Syria và những người có liên quan thông qua phần mềm chat Skype.

Những điều tra viên này không được phép đến Syria mặc dù đã nỗ lực đề nghị nhiều lần.

Phúc Duy

>> Con tin ở Syria bị đối xử như 'thú vật
>> Phe đối lập Syria cay cú với đề xuất của Nga
>> Pháp vẫn sẵn sàng trừng phạt Syria
>> Nga trình bằng chứng quân nổi dậy Syria sử dụng vũ khí hóa học
>> Tổng thống Mỹ đề nghị Quốc hội hoãn bỏ phiếu về Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.