Chấm dứt biểu tình ở Campuchia

18/09/2013 03:15 GMT+7

Sáng 17.9, đại diện đảng CPP do Thủ tướng Hun Sen dẫn đầu và phía đảng CNRP do ông Sam Raisy dẫn đầu tiếp tục có cuộc gặp nhằm tháo gỡ bất đồng từ sau cuộc bầu cử hồi tháng 7 ở Campuchia.

Tuy vẫn chưa đạt được thỏa thuận cụ thể nào nhưng theo những người phát ngôn của 2 đảng, các bên “sẽ cố gắng đạt thỏa thuận trước phiên họp quốc hội đầu tiên”, dự kiến diễn ra ngày 23.9.

CNRP cũng không nhắc tới yêu cầu thành lập ủy ban hỗn hợp để điều tra kết quả bầu cử, vốn là một trong những cái cớ để họ tổ chức biểu tình từ ngày 16.9.

Chiều qua, cuộc biểu tình được giải tán sau khi các lãnh đạo CNRP có buổi nói chuyện với những người ủng hộ chỉ còn có mặt thưa thớt tại Quảng trường Tự Do. Đến hôm qua, nhịp sống tại Phnom Penh đã trở lại bình thường.

Tiến Trình
(từ Phnom Penh)

>> Lộ các yêu sách của đảng đối lập Campuchia
>> Biểu tình ở Campuchia dần hạ nhiệt
>> Đảng đối lập Campuchia tuyên bố tiếp tục biểu tình
>> Quốc vương Campuchia kêu gọi chấm dứt bạo lực
>> Đụng độ tại Campuchia: 1 người chết, hàng chục người bị thương
>> Người biểu tình gây hấn tại Campuchia
>> Người biểu tình tiến đến cung điện Hoàng gia Campuchia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.