20 năm UNESCO công nhận quần thể di tích Huế

23/09/2013 03:20 GMT+7

Ngày 22.9, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm Quần thể di tích cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới, 10 năm Nhã nhạc - m nhạc cung đình VN được vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Ngày 22.9, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm Quần thể di tích cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới, 10 năm Nhã nhạc - m nhạc cung đình VN được vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tham dự buổi lễ có Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đại diện tổ chức UNESCO, đại sứ quán các nước, Ủy ban UNESCO VN, các bộ, ban, ngành, các tổ chức phi chính phủ và các tỉnh, thành phố có di sản trong cả nước.

Tại buổi lễ, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu bật tầm quan trọng và giá trị quý báu của di sản cố đô Huế, tài sản vô giá không chỉ của VN, mà còn là những tài sản chung của thế giới.

Bùi Ngọc Long

>> Triển lãm ảnh về quá trình trùng tu di tích Huế
>> Khởi công bảo tồn phục hồi 2 di tích Huế
>> Nên mở rộng cửa di tích Huế trong ngày tết
>> Ô nhiễm bao vây các điểm di tích Huế
>> Bắt thủ phạm lấy trộm cổ vật ở các di tích Huế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.