Lừa đảo, nguyên phó chủ tịch HĐND huyện lãnh án 8 năm tù

27/09/2013 16:00 GMT+7

(TNO) Sáng 27.9, TAND tỉnh Tây Ninh đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bà Vương Thị Nhàn (51 tuổi, ngụ thị trấn Bến Cầu, H.Bến Cầu, Tây Ninh; nguyên phó chủ tịch HĐND H.Bến Cầu) 8 năm tù về tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

(TNO) Sáng 27.9, TAND tỉnh Tây Ninh đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bà Vương Thị Nhàn (51 tuổi, ngụ thị trấn Bến Cầu, H.Bến Cầu, Tây Ninh; nguyên Phó chủ tịch HDND H.Bến Cầu) 8 năm về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 27.9
Các bị cáo tại phiên tòa sáng 27.9 

Hai bị cáo khác trong vụ án là Trần Thanh Hùng (53 tuổi, cùng ngụ thị trấn Bến Cầu, nguyên Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất H.Bến Cầu) nhận án 2 năm tù (cho hưởng án treo) và Nguyễn Văn Hưởng (46 tuổi, ngụ xã Long Thuận, H.Bến Cầu, nguyên cán bộ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất H.Bến Cầu) 1 năm 6 tháng tù giam, cùng về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, bà Nhàn và chồng có bốn phần đất với tổng diện tích 59.970 mtại ấp Phước Trung, xã Long Phước, H.Bến Cầu, được UBND H.Bến Cầu cấp bốn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) vào ngày 22.5.2007.

Ngày 21.8.2007, bà Nhàn đem bốn Giấy CNQSDĐ trên cùng các tài sản khác thế chấp ngân hàng vay tiền. Hồ sơ vay do ông Hùng ký chứng nhận đăng ký thế chấp.

Ngày 18.8.2008, trong khi bốn Giấy CNQSDĐ trên vẫn đang thế chấp tại ngân hàng và đăng ký thế chấp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất H.Bến Cầu thì bà Nhàn làm đơn cớ mất để chồng đứng tên xin cấp lại Giấy CNQSDĐ.

Hồ sơ xin cấp lại này sau đó được chuyển đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất H.Bến Câu. Nguyễn Văn Hưởng là người trực tiếp thẩm định.  

Đến ngày 3.10.2008, Hưởng ký xác nhận "đủ điều kiện" rồi trình ông Hùng. Ông Hùng ký vào hồ sơ xác nhận việc hủy bỏ và cấp lại (lần 2) Giấy CNQSDĐ cho bà Nhàn

Hồ sơ lúc này đã "hợp lệ", nên UBND H.Bến Cầu sau đó đã ra quyết định hủy bỏ và cấp lại (lần 2) Giấy CNQSDĐ cho bà Nhàn.

Đến ngày 6.10.2008, bà Nhàn và chồng đã chuyển nhượng các diện tích đất cho một số người khác. Những người này sau đó lại tiếp tục chuyển nhượng đất.

Bị cáo Nhàn được đưa về trại giam sau phiên tòa
Bị cáo Nhàn được đưa về trại giam sau phiên tòa

Trên thực tế, đến ngày 31.3.2011, bà Nhàn mới tất toán hợp đồng vay và tiếp tục vay lại 2 tỉ đồng.

Hội đồng xét xử đã tuyên buộc các bên phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu do các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đều vô hiệu vì bà Nhàn đã lừa dối cơ quan chức năng. Hội đồng xét xử cũng yêu cầu bà Nhàn trả lại tổng số tiền đã chiếm đoạt là 737,5 triệu đồng.

Tin, ảnh: Giang Phương

>> Giám đốc chiếm đoạt tài sản lãnh án chung thân
>> Bắt 2 cán bộ Agribank chiếm đoạt tài sản
>> Lãnh án vì chiếm đoạt tài sản
>> Khởi tố chấp hành viên chiếm đoạt tài sản
>> Lãnh án vì chiếm đoạt tài sản của người quen
>> Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hai vợ chồng lãnh án tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.