NIS: Triều Tiên tái khởi động lò phản ứng hạt nhân

09/10/2013 09:10 GMT+7

(TNO) Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) ngày 8.10 xác nhận thông tin cho rằng CHDCND Triều Tiên đã tái khởi động lò phản ứng hạt nhân plutonium nhằm tăng cường chương trình vũ khí hạt nhân của nước này.

Bản báo cáo của NIS trình Quốc hội Hàn Quốc ngày 8.10 cho biết lò phản ứng hạt nhân 5 megawatt tại trung tâm hạt nhân Yongbyon ở tỉnh Bắc Pyongan của Triều Tiên, đóng cửa kể từ năm 2007, đã khôi phục hoạt động, theo AFP.

Bản báo cáo này được trình Quốc hội Hàn Quốc trong một phiên họp kín ngày 8.10.

Theo AFP, bản báo cáo này được đưa ra sau khi Học viện Mỹ-Hàn thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ) hồi tuần rồi đưa ra báo cáo cho rằng lò phản ứng hạt nhân ở Yongbyon đã tái khởi động dựa trên các hình ảnh vệ tinh hồi 19.9.

Bình Nhưỡng tiến hành thử nghiệm hạt nhân thành công hồi tháng 2.2013, khiến cộng đồng quốc tế lên tiếng chỉ trích gay gắt và làm gia tăng căng thẳng bán đảo Triều Tiên trong nhiều tháng liền.

Bản báo cáo NIS cũng cho thấy Triều Tiên đã thử nghiệm động cơ tên lửa tầm xa.

Học viện Mỹ-Hàn hồi tháng 9.2013 dựa trên các hình ảnh vệ tinh cũng kết luận Bình Nhưỡng đã thử nghiệm động cơ tên lửa tầm xa tại bệ phóng vệ tinh Sohae trong giai đoạn 25.8-30.8.

Sohae là nơi Triều Tiên phóng thành công tên lửa Unha-3 hồi tháng 12.2012.

Phương Tây chỉ trích Triều Tiên vụ phóng tên lửa Unha-3 là một vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm xa, vi phạm các nghị quyết Liên Hiệp Quốc về Triều Tiên.

Liên Hiệp Quốc cũng đã siết chặt lệnh trừng phạt Triều Tiên liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này (vốn bị cấm) sau vụ tên lửa Unha-3.

Triều Tiên thường xuyên lên tiếng đe dọa tấn công tên lửa và hạt nhân Mỹ cùng đồng minh Hàn Quốc với cáo buộc Washington và Seoul tập trận chung nhằm diễn tập chiến tranh chống lại Bình Nhưỡng, đồng thời để phản đối các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc.

Các nhà quan sát cho rằng Triều Tiên đã “giữ lời hứa” đưa ra cách đây 5 ngày trước.

Trước đó, ngày 4.10, Ủy ban Quốc phòng Quốc gia của Triều Tiên đã cảnh báo Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye làm tăng căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên, đồng thời tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục chính sách phát triển vũ khí hạt nhân.

Phúc Duy

>> Triều Tiên cảnh báo cuộc duyệt binh Hàn Quốc phá hủy quan hệ hai nước
>> Triều Tiên cảnh báo Mỹ sẽ gặp 'thảm họa kinh hoàng
>> Triều Tiên dọa tấn công phủ đầu Hàn Quốc, Mỹ
>> Triều Tiên cảnh báo về cuộc tập trận Mỹ - Hàn - Nhật sắp tới
>> 200.000 truyền đơn được thả vào Triều Tiên
>> Triều Tiên sẽ tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.