Tình báo Tây Ban Nha chia sẻ thông tin nghe lén với Mỹ

01/11/2013 09:30 GMT+7

(TNO) Tình báo Tây Ban Nha thường xuyên chia sẻ một lượng lớn thông tin nghe lén điện thoại với Mỹ, theo tờ El Pais.

El Pais, tờ báo đứng đầu Tây Ban Nha, ngày 31.10 cho biết tình báo châu u bí mật thu thập thông tin, dữ liệu nghe lén điện thoại rồi giao cho tình báo Mỹ.

Dẫn lời các nguồn tin tình báo, El Pais cho biết Cơ quan Tình báo Tây Ban nha (CNI) “cũng giống như các cơ quan tình báo châu u, thường xuyên chuyển cho Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA, một cơ quan tình báo Mỹ) một số lượng lớn thông tin cá nhân và số liệu nghe lén điện thoại”.

Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy cho rằng giám đốc CNI sẽ báo cáo trước Quốc hội vào tuần tới về vụ NSA bí mật theo dõi khoảng 60 triệu cuộc gọi điện thoại ở Tây Ban Nha.

Trước đó, Ngoại trưởng Tây Ban Nha cũng đã triệu hồi Đại sứ Mỹ ở thủ đô Madrid hồi đầu tuần này, đòi giải thích về cáo buộc Mỹ bí mật theo dõi 60 triệu cuộc gọi ở Tây Ban Nha.

Nhưng nay El Pais lại tố rằng CNI Tây Ban Nha chia sẻ thông tin, dữ liệu nghe lén điện thoại với NSA.

Cựu nhân viên CIA Edward Snowden, từng làm việc cho NSA và đang tị nạn ở Nga, thời gian qua đã làm chấn động dư luận thế giới khi rò rỉ tin tức cho giới truyền thông, cho rằng NSA bí mật nghe lén lãnh đạo, người dân ở châu u và nay là ở khắp châu Á, có cả Việt Nam.

Phúc Duy

>> Mỹ bí mật theo dõi 60 triệu cuộc gọi ở Tây Ban Nha
>> Úc nghe lén Việt Nam và nhiều nước châu Á
>> Indonesia giận dữ vì bị Mỹ nghe lén điện thoại
>> Trung Quốc đòi Mỹ giải thích vụ nghe lén khắp châu Á
>> Xôn xao vụ Úc nghe lén Việt Nam và các nước châu Á

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.