Truy tố Trưởng ban quản lý bến xe Tuy Hòa vì tham ô

09/11/2013 08:45 GMT+7

(TNO) Từ năm 2005 đến 2012, Vũ lợi dụng chức vụ được giao để thu tiền phí bến xe, nhưng đã bỏ ngoài sổ sách để chiếm đoạt hơn 180 triệu đồng.

(TNO) Viện KSND tỉnh Phú Yên ngày 8.11 đã ra cáo trạng truy tố Đào Chí Vũ (47 tuổi) nguyên Trưởng ban quản lý Bến xe TP.Tuy Hòa về tội tham ô tài sản.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2005 đến 2012, Vũ có hành vi lợi dụng chức vụ được giao để thu tiền phí bến xe, nhưng đã bỏ ngoài sổ sách để chiếm đoạt hơn 180 triệu đồng.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên bắt tạm giam Nguyễn Văn Danh (30 tuổi, ở KP Bà Triệu, P.7, TP.Tuy Hòa), nhân viên lái xe của Doanh nghiệp thương mại - vận tải Xuân Phấn (TP.Tuy Hòa) về hành vi lợi dụng tín nhiệm, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng của doanh nghiệp này

Đức Huy

>> Đề nghị truy tố 8 cán bộ ngân hàng gây thiệt hại gần 200 tỉ đồng
>> Giám đốc chiếm đoạt tài sản lãnh án chung thân
>> Bắt 2 cán bộ Agribank chiếm đoạt tài sản
>> Lãnh án vì chiếm đoạt tài sản
>> Khởi tố chấp hành viên chiếm đoạt tài sản
>> Lãnh án vì chiếm đoạt tài sản của người quen

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.