Tổng thống Venezuela nhận 'siêu đặc quyền'

21/11/2013 03:20 GMT+7

Quốc hội Venezuela phê chuẩn dự luật cho phép Tổng thống Nicolas Maduro có quyền điều hành đất nước mà không cần tham vấn quốc hội trong vòng 12 tháng tới, theo Reuters.

Quyết định trên nhằm trao cho ông Maduro công cụ hữu hiệu để giải quyết tình hình kinh tế khủng hoảng hiện nay và đưa Venezuela quay trở lại đà tăng trưởng.

Hôm qua, ông cam kết sẽ kiểm soát tình trạng giá cả leo thang và thực hiện một chiến dịch lớn chống tham nhũng.

Với quyền hạn mới, Tổng thống Maduro sẽ sớm ban hành 2 sắc luật gây xôn xao trong thời gian qua là giới hạn trần lợi nhuận của các doanh nghiệp từ 15 - 30% nhằm “hạ nhiệt” giá cả và thành lập cơ quan giám sát buôn bán ngoại tệ. Giới quan sát nhận định, ông Maduro đã được trao một “siêu đặc quyền” mà hiếm vị lãnh đạo nào có được trong thời hiện đại. Vì thế, quyết định trên cũng gây nhiều lo ngại cho phe đối lập.

Danh Toại

>> Quốc hội Venezuela trao đặc quyền cho tổng thống
>> Venezuela bắt hơn 100 doanh nhân hét giá
>> Người đẹp Venezuela đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2013
>> Venezuela bắt giữ một phóng viên Mỹ
>> Venezuela đặt tên lửa phòng không trong khu ổ chuột?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.