Khủng hoảng tiếp diễn tại Ukraine

10/12/2013 03:55 GMT+7

Hôm qua, hàng trăm ngàn người Ukraine tiếp tục đổ ra đường phố ở thủ đô Kiev đòi chính phủ của Tổng thống Viktor Yanukovych từ chức, theo BBC.

Người biểu tình đã bao vây các tòa nhà chính phủ và phá hoại nhiều công trình quốc gia, trong đó tượng đài Lênin bị giật sập. Trước đợt biểu tình được cho là lớn nhất trong gần 10 năm qua, giới chức Ukraine thông báo đã mở cuộc điều tra nhằm vào một số chính trị gia bị tình nghi âm mưu lật đổ chính phủ. Ban đầu, các cuộc biểu tình nhằm phản đối việc Tổng thống Yanukovych “chịu sức ép của Nga” nên từ chối ký thỏa thuận hợp tác liên kết với EU nhưng nhanh chóng biến thành chống chính phủ.

Ngày 9.12, lực lượng đặc nhiệm được điều về thủ đô cùng hàng trăm nhân viên an ninh phong tỏa khu vực quanh Phủ tổng thống, còn ông Yanukovych cam kết điều tra việc sử dụng vũ lực quá mức nhằm vào người biểu tình, dẫn đến bạo động hồi cuối tuần trước.

Danh Toại

>> Hàng triệu người biểu tình tại thủ đô Ukraine
>> Thủ tướng Ukraine cáo buộc phe đối lập “đảo chính”
>> Thủ tướng Ukraine cảnh báo nguy cơ đảo chính
>> Phe đối lập Ukraine muốn lật đổ chính quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.