EU đóng băng tài sản cựu tổng thống Ukraine

06/03/2014 16:35 GMT+7

(TNO) Liên minh châu u (EU) ngày 6.3 đóng băng tài sản của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych, cựu Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov và 16 quan chức cấp cao khác vì tình nghi biển thủ của công và vi phạm nhân quyền.

(TNO) Liên minh châu u (EU) ngày 6.3 đóng băng tài sản của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych, cựu Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov và 16 quan chức cấp cao khác vì tình nghi biển thủ của công và vi phạm nhân quyền.

EU thông báo “tất cả các quỹ và nguồn lợi kinh tế thuộc sở hữu hoặc bị kiểm soát” bởi những người nói trên tại 28 quốc gia thành viên đã bị đóng băng, theo Reuters.

Riêng trường hợp ông Yanukovych, EU cho biết đã khóa tài khoản của ông này “vì có liên quan đến việc biển thủ công quỹ Ukraine và liên quan đến các vụ chuyển tiền bất hợp pháp ra ngoài Ukraine”.

Thủ tướng lâm thời Ukraine Arseny Yatseniuk từng cáo buộc rằng ông Yanukovych đã biển thủ khoảng 37 tỉ USD trong 3 năm tại vị.

Trong số những người bị EU trừng phạt còn có cựu Tổng công tố Viktor Pshonka, cựu Chỉ huy an ninh quốc gia Oleksandr Yakymenko và cựu Bộ trưởng Tư pháp Olena Lukash.

Những người con trai của ông Yanukovych và của cựu Thủ tướng Ukraine cũng có tên trong danh sách bị trừng phạt của EU.

Được biết, EU đã cam kết sẽ viện trợ cho chính quyền mới tại Ukraine khoảng 15 tỉ USD.

Hoàng Uy

>> Thụy Sĩ điều tra cáo buộc ông Viktor Yanukovych rửa tiền
>> Chiến đấu cơ hộ tống ông Viktor Yanukovych bay sang Nga
>> Ông Viktor Yanukovych đề nghị Nga đảm bảo an toàn cá nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.