Tổng thống Putin: Quan hệ Mỹ - Nga không nên bị ảnh hưởng vì Ukraine

07/03/2014 09:50 GMT+7

(TNO) Trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 6.3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng quan hệ Nga - Mỹ không nên bị ảnh hưởng vì khủng hoảng ở Ukraine.

“Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng tầm quan trọng to lớn của quan hệ Nga - Mỹ là nhằm mục đích đảm bảo sự ổn định và an ninh trên thế giới”, AFP dẫn thông cáo của điện Kremlin.

“Quan hệ Nga - Mỹ không nên bị hi sinh vì những bất đồng liên quan đến các vấn đề quốc tế”, cũng theo điện Kremlin.

Trong cuộc điện đàm kéo dài 1 giờ, ông Obama đề nghị ông Putin chấp thuận những điều kiện trong một giải pháp ngoại giao cho tình hình khủng hoảng Ukraine.

Ông Obama đã đề nghị Nga tạo điều kiện để các quan sát viên quân sự quốc tế vào Khu tự trị Crimea nhằm đảm bảo nhân quyền được tôn trọng. Phía Nga cũng cần có những cuộc hội đàm trực tiếp với các quan chức Ukraine.

Đây là cuộc điện đàm thứ hai giữa ông Obama và ông Putin trong vòng 6 ngày qua.

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo sau khi gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 6.3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga và Mỹ vẫn chưa đạt được bất kỳ thỏa thuận nào về tình hình ở Ukraine.

Cũng trong ngày 6.3, chính quyền khu tự trị Crimea đã thông qua sắc lệnh ủng hộ tái sáp nhập vào Nga.

Phúc Duy

>> Crimea đòi nhập vào Nga
>> Quan sát viên quân sự quốc tế bị ngăn không cho vào Crimea
>> Tình báo Mỹ hứng chỉ trích trong vụ Ukraine
>> Crimea tuyên bố là một phần của Nga, gọi quân Ukraine là 'xâm lược
>> Ngoại trưởng Mỹ, EU thảo luận về tình hình Ukraine
>> Liên Hiệp Quốc tiếp tục cử đặc phái viên đến Ukraine
>> EU đóng băng tài sản cựu tổng thống Ukraine
>> Nga sẽ không để xảy ra 'tắm máu ở Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.