Nga công nhận Crimea là quốc gia độc lập

18/03/2014 08:14 GMT+7

(TNO) Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17.3 đã ký một sắc lệnh công nhận Crimea là một quốc gia độc lập.

(TNO) Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17.3 đã ký một sắc lệnh công nhận Crimea là một quốc gia độc lập, sau cuộc trưng cầu dân ý với đại đa số cử tri ủng hộ Crimea ly khai Ukraine, sáp nhập Nga.

Website chính thức của điện Kremlin dẫn sắc lệnh của ông Putin công nhận Cộng hòa Crimea là một quốc gia độc lập, theo AFP.

Cộng hòa Crimea được thành lập thể hiện nguyện vọng của người dân Crimea trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 16.3, theo điện Kremlin.

Sắc lệnh có hiệu lực kể từ khi nó được ông Putin ký vào lúc 22 giờ 30 phút tối 17.3 (giờ địa phương, tức 1 giờ 30 phút sáng 18.3 theo giờ VN).

Tổng thống Putin sẽ phát biểu trước Quốc hội Nga về việc Crimea xin sáp nhập Nga và việc Mỹ cùng Liên minh châu u áp các lệnh trừng phạt Nga.

Hạ viện Nga dự kiến sẽ có buổi tranh luận vào ngày 21.3 nhằm đơn giản hóa thủ tục Crimea sáp nhập Nga.

Mỹ, chính quyền lâm thời Ukraine và phương Tây lên án cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea là bất hợp pháp.

Phúc Duy

>> Crimea giải tán các căn cứ quân sự Ukraine
>> Crimea tuyên bố độc lập, sáp nhập vào Nga
>> Truyền thông Nga ca ngợi kết quả cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea
>> Điều gì sẽ tiếp diễn sau cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea?
>> Phương Tây chuẩn bị trừng phạt Nga sau cuộc trưng cầu dân ý Crimea
>> Ông Putin nói với ông Obama: Cuộc trưng cầu dân ý Crimea là hợp pháp
>> Hàng ngàn người dân ăn mừng kết quả trưng cầu dân ý Crimea sáp nhập Nga
>> 95,5% cử tri ủng hộ Crimea sáp nhập Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.