Chính quyền lâm thời Ukraine ra lệnh rút quân khỏi Crimea

24/03/2014 18:27 GMT+7

(TNO) Tổng thống Ukraine lâm thời Olexander Turchynov ngày 24.3 cho biết ông đã ra lệnh rút quân khỏi Crimea.

Ông Turchynov cho biết quyết định này được đưa ra bởi vì Nga đe dọa tính mạng các binh sĩ Ukraine và gia đình của họ ở Crimea, theo BBC.

Lệnh rút quân này được đưa ra sau khi một căn cứ quân sự của Ukraine bị đột kích vào ngày 24.3.

BBC cho biết các binh sĩ trong quân phục không phù hiệu, được cho là lính Nga và lực lượng phòng vệ Crimea, đã chiếm hầu hết các căn cứ quân sự Ukraine tại Crimea.

Cũng trong ngày 24.3, chính quyền lâm thời Ukraine tuyên bố đóng cửa “biên giới” Ukraine và Crimea và cắt giảm 50% nguồn cung điện cho Crimea.

Vào ngày 21.3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký phê chuẩn hiệp ước chính thức sáp nhập Crimea vào Nga.

Phúc Duy

>> Ukraine mất gần hết cơ sở quân sự ở Crimea
>> Một căn cứ không quân Ukraine ở Crimea bị đột kích
>> Tổng thống Putin chính thức phê chuẩn việc sáp nhập Crimea vào Nga
>> Ukraine thề 'giải phóng' Crimea
>> Chính quyền Crimea phóng thích tư lệnh hải quân Ukraine
>> Lực lượng Crimea bắt Tư lệnh Hải quân Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.