Tuyên dương phóng viên Báo Thanh Niên tác nghiệp ở Hoàng Sa

17/06/2014 10:45 GMT+7

(TNO) Sáng 17.6, anh Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, đã trao bằng khen của Trung ương Đoàn cho hai phóng viên của Báo Thanh Niên là Mai Thanh Hải và Trung Hiếu vì tinh thần dũng cảm khi trực tiếp ra vùng biển Hoàng Sa đưa tin Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981.

>> Tuyên dương phóng viên tác nghiệp ở hiện trường giàn khoan Hải Dương 981
>> Loạt bài '25 năm hải chiến Trường Sa' của TNO giành giải A báo chí quốc gia

 
Anh Lê Quốc Phong (bìa phải) và Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Quang Thông (bìa trái) trao bằng khen của Trung ương Đoàn cho phóng viên Mai Thanh Hải và Trung Hiếu (giữa) - Ảnh: Diệp Đức Minh

Thay mặt Ban bí thư Trung ương Đoàn, anh Lê Quốc Phong cho biết việc các phóng viên trực tiếp ra Hoàng Sa đưa tin đã góp phần đáng kể vào công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

“Trung ương Đoàn nhận thấy cần phải có sự khen thưởng kịp thời để động viên các phóng viên trong đó có phóng viên của Báo Thanh Niên. Mong các phóng viên của báo sẽ mãi giữ vững tinh thần nhiệt huyết để đưa tin kịp thời tới bạn đọc khắp cả nước”, anh Phong nói.

Anh Nguyễn Quang Thông, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, cho biết sự khen thưởng kịp thời của Trung ương Đoàn là nguồn động viên rất lớn cho những phóng viên đã và đang làm nhiệm vụ đưa tin ở Hoàng Sa, trong đó có phóng viên của Báo Thanh Niên.

Được biết lần này Trung ương Đoàn quyết định tặng khen thưởng 9 phóng viên thuộc các báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Tiền Phong có tinh thần dũng cảm khi tác nghiệp tại vùng biển của Việt Nam mà Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trái phép.

Báo Thanh Niên có 3 phóng viên được tuyên dương gồm Mai Thanh Hải, Lê Hoàng Sơn, Trung Hiếu. Trước đó, tại Đà Nẵng, anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn đã trao bằng khen cho phóng viên Lê Hoàng Sơn và các phóng viên báo Tiền Phong, Tuổi Trẻ.

Đình Quân

>> Máy bay Trung Quốc tăng cường trinh sát bảo vệ giàn khoan
>> Máy bay trinh sát Trung Quốc tiếp tục xuất hiện quanh giàn khoan
>> 6 tàu quân sự TQ bảo vệ giàn khoan trái phép
>> Mưa to kéo dài ở khu vực giàn khoan Hải Dương-981
>> Vụ giàn khoan Hải Dương-981: Việt Nam thắng thế trước Trung Quốc trong cuộc chiến tuyên truyền
>> Đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc: Trung Quốc phải rút giàn khoan
>> Trung Quốc tiếp tục di chuyển giàn khoan
>> Đồng bào Hoa tại Long An phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan
>> Giàn khoan Hải Dương - 981 tiếp tục có dấu hiệu dịch chuyển
>> Trung Quốc điều thêm tàu chiến bảo vệ giàn khoan
>> Bắc Kinh lại ngang ngược nói giàn khoan nằm trong vùng biển Trung Quốc
>> Trung Quốc phải rút ngay giàn khoan vô điều kiện
>> Việt Nam tiếp tục gửi Công hàm tới LHQ về vụ giàn khoan Hải Dương-981
>> Việt Nam tiếp tục thông báo cho Liên hợp quốc về tình hình giàn khoan Hải Dương - 981
>> Trung Quốc ồ ạt đóng giàn khoan

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.