Hàng ngàn nhân viên y tế Mỹ lên mạng ủng hộ nữ y tá gốc Việt bị Ebola

15/10/2014 10:50 GMT+7

(TNO) Hàng ngàn nhân viên y tế Mỹ đã tham gia các chiến dịch ủng hộ nữ y tá gốc Việt bị nhiễm Ebola trên các trang mạng xã hội trong vài ngày qua, Reuters đưa tin ngày 15.10.


Chân dung Nina Pham, nữ y tá Mỹ gốc Việt bị nhiễm Ebola, cùng chú chó cưng của mình được đăng trên trang facebook “Nurses for Nina

Nina Pham, 26 tuổi, bị phát hiện nhiễm vi rút chết người Ebola vào cuối tuần trước và đã được cách ly ngay sau đó tại Bệnh viện Giáo hội Texas, cũng là nơi cô đang công tác.

Trước đó, Pham có tham gia chăm sóc cho bệnh nhân nhiễm Ebola là Thomas Eric Duncan. Ông Duncan từ Liberia - một quốc gia đang bị dịch bệnh Ebola hoành hành - sang Dallas hôm 20.9 để thăm gia đình và mắc bệnh vài ngày sau đó. Ông được đưa đến bệnh viện, cách ly kể từ ngày 28.9 và tử vong hôm 8.10.

Trường hợp này khiến nhiều người đặt dấu hỏi về việc liệu đã có lỗ hổng nào trong quy trình xử lý bệnh truyền nhiễm tại Mỹ hay không, Reuters cho hay.

“Lý do cô ấy mắc bệnh không phải vì cô ấy là một y tá kém năng lực, không làm theo đúng quy trình hoặc không được đào tạo bài bản. Cô ấy là một y tá có bằng cấp đã chịu thiệt thòi vì chăm sóc một người bị bệnh rất nặng”, Roy Rannila, nhân viên tại bệnh viện Texas đang điều trị cho Pham, bình luận trên trang Facebook của mình.

Trang Presby Strong and Proud, được thiết lập trên mạng xã hội facebook chưa đầy 2 ngày, đã nhận được hơn 1.700 “likes” trong ngày 15.10, theo ghi nhận của Thanh Niên Online.

Trang này kêu gọi các nhân viên y tế thay đổi ảnh đại diện trên trang facebook cá nhân của mình bằng biểu tượng của bệnh viện và bày tỏ sự ủng hộ với Pham.

"Nurses for Nina“ (tạm dịch: Các y tá vì Nina), một trang facebook, đã giành được hơn 6.400 “like” trong chưa đầy 24 tiếng đồng hồ và tràn ngập các thông điệp ủng hộ nữ y tá gốc Việt từ các nhân viên y tế từ Texas, Oklahoma, Arizona và cả Washington D.C.

Vào hôm 14.10, Pham đã xuất hiện trước công chúng và cho biết cô “khỏe”. Bệnh viện cũng cho biết tình trạng sức khỏe của cô tiến triển tốt.

Bệnh viện Giáo hội Texas, nơi Pham đang làm việc và cũng là nơi đang điều trị cho cô, thông báo chi phí điều trị cho Pham sẽ được bệnh viện chi trả và sẽ không phải là một gánh nặng tài chính cho cá nhân cô hay gia đình cô.

Pham đã được truyền huyết thanh từ một bác sĩ từng hồi phục khỏi bệnh Ebola, theo New York Times.

Hoàng Uy

>> Sức khỏe nữ y tá gốc Việt bị nhiễm Ebola tiến triển tốt
>> Bí ẩn nữ y tá gốc Việt bị nhiễm Ebola ở Mỹ
>> Y tá gốc Việt nhiễm Ebola có cơ may phục hồi
>> Rà soát quy trình ngăn ngừa Ebola xâm nhập vào VN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.