Giả danh công an đi bán sách của Bộ Công an

10/11/2014 12:00 GMT+7

(TNO) Sáng ngày 10.11, Công an xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) cho biết đơn vị này đã bắt giữ Trần Văn Hóa (51 tuổi) và Ngô Văn Minh (43 tuổi, cùng tạm trú tại phường Long Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) khi cả hai đang giả danh công an đi bán sách của Bộ Công an.

Theo Công an xã Nhân Nghĩa, trước đó, Hóa và Minh đã năm lần đến nhà của ông Lê Văn Định (50 tuổi, ngụ tại ấp 7, xã Nhân Nghĩa) bán sách và xưng là công an huyện Cẩm Mỹ.

Sau khi giới thiệu một tựa sách mà cả hai nói là của Bộ Công an phát hành, Hóa và Minh đã lấy trước tiền của bộ sách tổng cộng 3 triệu đồng, nhưng chưa giao sách. Sau đó, hai người này tiếp tục mang sách đến nhà ông Định và đòi thêm 2 triệu đồng nữa, thì bị bắt.

Hiện Công an xã Nhân Nghĩa đã lập biên bản và bàn giao hai người này cho công an huyện Cẩm Mỹ điều tra, xử lý theo quy định.

Trung Nguyên

>> Xét xử người nước ngoài giả danh công an lừa đảo qua điện thoại
>> Bắt hai đối tượng giả danh công an đi xử phạt nhà nghỉ
>> Giả danh công an, lừa tiền thiếu nữ
>> Giả danh công an để lừa đảo
>> Bắt kẻ giả danh công an chiếm đoạt xe máy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.