Paris hoa lệ chuẩn bị hứng mưa nhựa

26/05/2023 12:21 GMT+7

Paris sẽ chứng kiến trận mưa nhựa vào ngày 29.5, trùng vào thời điểm các nhà ngoại giao đến từ 175 nước trên thế giới tập trung về thủ đô Pháp tham gia hội nghị chống ô nhiễm nhựa.

Paris hoa lệ chuẩn bị hứng...mưa nhựa - Ảnh 1.

Lo ngại về ảnh hưởng của rác nhựa đối với môi trường và sức khỏe con người đang tăng mạnh trong thời gian gần đây

AFP

Trong lần dự báo thời tiết về ô nhiễm nhựa đầu tiên, các nhà khoa học ước tính sẽ có từ 44 đến 48 kg sợi nhựa rơi xuống bầu trời Paris trong mỗi 24 giờ, theo AFP hôm nay 26.5 dẫn tính toán của các nhà khoa học nghiên cứu hiện tượng này ở Pháp từ năm 2015.

Nếu có mưa lớn, số sợi nhựa rơi xuống đất từ trời cao nhiều khả năng tăng gấp 10 lần.

Hiện tượng thời tiết gây quan ngại này xảy ra vào thời điểm các nhà ngoại giao đến từ 175 quốc gia tập trung về Paris cho hội nghị kéo dài 5 ngày từ 29-5 đến 2.6, với mục tiêu phát triển công cụ ràng buộc pháp lý về ô nhiễm nhựa.

"Sự thật về mưa nhựa có thể giúp các nhà thương thuyết tập trung hơn trên bàn đàm phán", AFP dẫn lời tác giả báo cáo Marcus Gover, người đứng đầu nỗ lực nghiên cứu rác nhựa của Tổ chức Minderoo (trụ sở Perth, Úc).

"Những hạt nhựa tràn vào môi trường tự nhiên. Cuối cùng, hỗn hợp độc hại này xâm nhập cơ thể người và gây ra những tổn hại không thể tưởng tượng cho sức khỏe con người", chuyên gia Gover cho biết.

Các nhà khoa học phát hiện đa số sợi nhựa rơi xuống vùng có diện tích 2.500 km2 của Paris chủ yếu đến từ nylon và polyester, có lẽ đến từ quần áo. Những mảnh khác phóng thích từ lốp xe vào thời điểm kích hoạt phanh xe.

Nhóm chuyên gia dự đoán có đến 10 tấn khối sợi nhựa rơi xuống vùng thủ đô Paris trong cả năm.

Dự báo thời tiết về mưa nhựa ở Paris chỉ dựa trên sợi nhựa có kích thước ít nhất 50 micron, chưa tính hạt vi nhựa. Để so sánh, sợi tóc người có bề ngang khoảng 80 micron. Còn hạt vi nhựa có đường kính chưa đến 5 mm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.