Pep Guardiola: 'Thành công của tôi tại Man City sẽ được đánh giá bằng Champions League'

Văn Trình
Văn Trình
14/03/2023 06:17 GMT+7

Pep Guardiola đã giành được 9 danh hiệu cùng Manchester City. Tuy nhiên, HLV người Tây Ban Nha cho biết, danh hiệu Champions League mới là điều để đánh giá sự thành công của mình.

Pep Guardiola: “Thành công của tôi tại Man City sẽ được đánh giá bằng Champions League” - Ảnh 1.

HLV Pep Guardiola và Man City rất quyết tâm ở Champions League mùa giải năm nay

AFP

Kể từ khi trở thành HLV trưởng của Manchester City, Pep Guardiola đã giành 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 1 danh hiệu FA Cup và 4 lần vô địch League Cup. Nửa xanh thành Manchester trở thành một ông lớn ở giải quốc nội và họ nghiễm nhiên trở thành ứng viên số 1 những đấu trường mà mình tham gia. Tuy nhiên, trái ngược với sức mạnh vượt trội ở trong nước, chức vô địch ở đấu trường châu Âu vẫn lảng tránh Manchester City. Tính đến thời điểm hiện tại, ngôi vị á quân ở mùa giải 2020-2021 là thành tích tốt nhất mà Pep đã có được cùng với The Citizen.

Trong buổi họp báo mới đây, khi được hỏi liệu việc giành danh hiệu Champions League với Man City có phải yếu tố quyết định sự thành công của ông trong mắt người hâm mộ hay không, Guardiola đã nói: "Chắc chắn là tôi sẽ bị đánh giá vì giải đấu này. Trận đấu Champions League đầu tiên của tôi cùng với Manchester City là vào năm 2016. Nhiều người đã hỏi tôi rằng bạn đến đây để vô địch Champions League à. Thời điểm ấy, nếu tôi là huấn luyện viên của Real Madrid thì tôi có thể hiểu sự mong đợi này. Tuy nhiên, tôi vẫn phải chấp nhận điều đó. Dù chúng tôi có trải qua bao nhiêu chuyện cũng không thay đổi được điều này".

Manchester City sẽ tiếp đón RB Leipzig trong trận lượt về vòng 16 đội. Ở trận đấu lượt đi, dù tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn nhưng đại diện của nước Anh chỉ 1 lần đưa được bàn thắng vào lưới của đối thủ và có trận hòa 1-1 trên nước Đức.

Đáng chú ý, Erling Haaland - chân sút được kỳ vọng nhất trên hàng tấn công của nhà vô địch nước Anh đã thi đấu mờ nhạt và khiến người hâm mộ phải thất vọng. Tiền đạo Na Uy chỉ chạm bóng 22 lần và tung ra một cú dứt điểm trong suốt thời gian có mặt trên sân. Việc bị theo sát và phải liên tục lùi sâu khiến Erling Haaland gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của đối thủ.

HLV Pep Guardiola cũng đã có những nhận xét về Haaland: “Tôi không thích một cầu thủ chỉ biết ghi bàn trong vòng cấm. Chúng tôi cần Haaland vì những bàn thắng của anh ấy rất quan trọng. Tuy nhiên, khi ở ngoài vòng cấm đối phương, nơi Haaland không thể ghi bàn, anh ấy có thể hoạt động tích cực hơn. Haaland tham gia vào những gì đội bóng đang làm. Haaland đã tiến bộ và  anh ấy có thể sẽ chơi tốt hơn.”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.