Phải bảo vệ nhà đầu tư

17/02/2022 04:07 GMT+7

Đó chính là quan điểm của Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán Mỹ (NASD) Robert R.Glauber.

Bởi theo vị này, những nhà đầu tư chứng khoán đã đặt những đồng tiền khó nhọc tích cóp vào thị trường để mong tìm kiếm lợi nhuận khi hưu trí, để mong mua được nhà hay có thể nuôi con cái ăn học. Họ cần được tham gia vào một hệ thống công bằng và tin cậy.

Tại thị trường chứng khoán VN, nhà đầu tư (NĐT) luôn được khẳng định là quan trọng số 1. Thế nên, dư luận đang nhìn cách hành xử của cơ quan quản lý trong vụ lùm lùm hủy niêm yết cổ phiếu HAG của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai xem họ có thực sự coi NĐT là số 1 để bảo vệ và bảo đảm công bằng hay không. Hãy lấy cả lý và tình làm thước đo từ vụ việc này. Về lý, luật không quy định hồi tố lỗ, nghĩa là không đủ căn cứ để hủy niêm yết đối với cổ phiếu HAG. Không hồi tố trong trường hợp này cũng chính là bảo vệ quyền lợi của NĐT. Ngược lại nếu hồi tố, NĐT bị thiệt hại nặng nề nhất, không phải là doanh nghiệp. Hủy niêm yết, doanh nghiệp có thể chọn chuyển sang sàn Hà Nội (HNX) hoặc Upcom, nhưng không phải định giá lại tài sản. Vì vậy, vấn đề không hủy niêm yết mục tiêu cuối cùng và quan trọng nhất ở đây chính là bảo vệ NĐT mà thôi.

Về trách nhiệm nếu có, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) là đơn vị phải gánh chịu đầu tiên. Các cổ đông cho biết họ không nhận được bất cứ cảnh báo nào của cơ quan quản lý. Chính vì vậy, họ đã đầu tư vì nhìn vào hoạt động khả quan của doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại và tương lai. Thế thì không có lý do gì để bắt họ phải chịu thiệt hại vì những tồn đọng trong quá khứ cũng như sự tắc trách của cơ quan quản lý.

Phát biểu tại lễ ra mắt Sở Giao dịch chứng khoán VN cuối tháng 12.2021, Phó thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định phát triển thị trường chứng khoán nhằm tạo ra kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế là một chủ trương lớn và nhất quán của Đảng, Nhà nước. Để thực hiện được mục tiêu này, một trong những nhiệm vụ mà Phó thủ tướng yêu cầu chính là bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của các NĐT. Đây là yêu cầu hết sức thiết thực, bởi bảo vệ NĐT chính là bảo vệ thị trường, bảo đảm sự phát triển bền vững của thị trường.

Chúng ta đều biết bao năm qua, tín dụng cho nền kinh tế dồn hết lên hệ thống ngân hàng, không chỉ hạn chế nguồn lực mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thế nên, phát triển thị trường chứng khoán để chia sẻ bớt gánh nặng cung cấp vốn cho nền kinh tế là nhiệm vụ hết sức quan trọng, nhất là trong giai đoạn phục hồi kinh tế hiện nay. Mà muốn phát triển thì phải tạo được niềm tin để thu hút NĐT tham gia vào đây.

Sở hữu trên 98% tài khoản giao dịch và trên 85% giá trị giao dịch chứng khoán/phiên, NĐT cá nhân trong nước đang là nhóm quyết định dòng tiền trên thị trường. Chỉ tính năm 2021 có gần 1,6 triệu NĐT cá nhân mở tài khoản chứng khoán, riêng giá trị giao dịch khớp lệnh đã hơn 4 tỉ USD. Dẫn lại để thấy, vai trò quan trọng số 1 của họ với thị trường, với nền kinh tế.

Vì thế nếu họ không được bảo vệ, chúng ta bắt buộc phải đặt vấn đề động cơ ở phía sau là gì!?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.