Công bằng với người nộp thuế

14/02/2022 04:43 GMT+7

Câu chuyện đội tuyển bóng đá nữ phải nộp thuế từ số tiền thưởng nhận được khi đoạt vé vào chung kết World Cup đang khiến nhiều người bức xúc.

Phải khẳng định là việc khấu trừ thuế không sai, được thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Nhưng bức xúc của dư luận cũng hoàn toàn đúng. Bởi các nữ cầu thủ của chúng ta trước nay thu nhập thấp, nhiều người gia cảnh còn rất khó khăn, thậm chí không đủ sống. Thế mà vừa nhận được tiền thưởng là bị trừ ngay một khoản không nhỏ như vậy thì rất khó để thông cảm.

Vậy đâu là nguyên nhân của nghịch lý “ai cũng đúng” này ? Tất cả xuất phát từ sự bất hợp lý của chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hiện hành.

Trên thực tế, mức thuế suất với người nộp thuế là 11 triệu, người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng đã được phân tích là không phù hợp với mặt bằng giá cả nhiều năm nay nhưng vẫn được duy trì. Để hình dung cái sự “không phù hợp” này, hãy cứ làm một phép tính đơn giản, liệu có thể nuôi một đứa trẻ, nhất là tại các thành phố lớn TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng... với số tiền 4,4 triệu đồng cho học hành, ăn uống, y tế, đi lại và hằng trăm chi phí không tên khác hay không? Xin thưa là rất, rất khó nếu không muốn nói là không thể. Thế nên không ít người phải nhịn ăn, nhịn tiêu để đóng thuế; không ít hộ gánh thêm người thất nghiệp, chất lượng bữa cơm hằng ngày giảm xuống rõ rệt nhưng thuế TNCN vẫn phải đóng không thiếu một đồng.

Quan trọng hơn, đang có sự thiếu công bằng giữa các đối tượng nộp thuế, trong đó người làm công ăn lương thiệt thòi hơn cả. Chúng ta đều thấy, hơn hai năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ nhiều chính sách hỗ trợ các hộ kinh doanh, doanh nghiệp. Cụ thể năm 2021 giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm 50% số thuế phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý 3 và quý 4 đối với hộ, cá nhân trong mọi lĩnh vực, ngành nghề. Sang tới năm nay, gói hỗ trợ lớn nhất lịch sử cũng dành hàng trăm ngàn tỉ đồng cho các đối tượng này, trong khi người làm công ăn lương lại chưa được đề xuất chính sách hỗ trợ nào. Sẽ càng bất công hơn khi trong điều kiện bình thường, họ đã đóng góp cho ngân sách nhà nước, nhưng khi họ gặp khó khăn thì chính sách thuế lại bỏ quên họ.

Đại dịch Covid - 19 bước sang năm thứ 3 không chỉ khiến thu nhập của đại đa số người dân sụt giảm mà túi tiền của họ còn bị bào mỏng do giá cả hàng hóa tăng vọt. Thế nên việc giãn, giảm thuế TNCN hỗ trợ người làm công ăn lương là hết sức cần thiết để khoan sức dân, để họ cảm nhận được sự chia sẻ của nhà nước và để tạo sự công bằng trên thị trường.

Giảm thuế TNCN đồng nghĩa với tăng thu nhập, kích thích mua sắm, từ đó kích thích sản xuất, phục hồi kinh tế, suy cho cùng thì cũng chẳng mất đi đâu. Vậy thì Bộ Tài chính vì lý do gì vẫn bỏ quên người làm công ăn lương và duy trì một chính sách thuế lỗi thời, lạc hậu lâu tới như vậy?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.