'Phải làm tất cả những gì có thể để bảo vệ người trẻ khỏi khói thuốc lá'

Vũ Thơ
Vũ Thơ
09/06/2023 20:44 GMT+7

Trong Tuần lễ quốc gia không thuốc lá, TS Angela Pratt, Trưởng đại diện Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam, nhấn mạnh: "Chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để bảo vệ những người trẻ tuổi khỏi khói thuốc lá".

Hơn 200.000 đoàn viên, thanh niên ký cam kết "Nói không với thuốc lá"

Vừa qua, T.Ư Đoàn phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) và Tổ chức Y tế cộng đồng toàn cầu Vital Strategies đã tổ chức chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá (31.5) và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá (25 - 31.5).

Các hoạt động nổi bật bao gồm: giải chạy "Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử năm 2023"; cuộc thi sáng tác "Thiết kế sản phẩm truyền thông tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử", tọa đàm chia sẻ "Tác hại của thuốc lá điện tử trong học đường".

Các hoạt động này cũng nằm trong chiến dịch truyền thông trên toàn quốc "Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng" do Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá phát động trong lễ mít tinh ngày 27.5 với sự đồng hành và hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Y tế cộng đồng toàn cầu Vital Strategies trong khuôn khổ chương trình "Sáng kiến Bloomberg (BI)" nhằm giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá trên toàn cầu.

Giải chạy "Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử năm 2023" khởi động chuỗi hoạt động của T.Ư Đoàn diễn ra ngày 28.5 tại khu vực phố đi bộ Trần Nhân Tông và trong khuôn viên Công viên Thống Nhất (Q.Đống Đa, Hà Nội), thu hút hơn 500 đoàn viên, thanh niên tham gia.

'Phải làm tất cả những gì có thể để bảo vệ người trẻ khỏi khói thuốc lá' - Ảnh 1.

Phát động giải chạy "Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử năm 2023"

BẢO ANH

Ngày 31.5, T.Ư Đoàn đã tổ chức thành công tọa đàm "Tác hại của thuốc lá điện tử trong học đường" với sự tham gia của hơn 600 sinh viên tại Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội.

Chia sẻ với các bạn sinh viên, các diễn giả đã chỉ ra các tác hại cũng như chiêu trò quảng cáo của các sản phẩm thuốc lá điện tử và thuốc lá mới tấn công vào giới trẻ nhằm mục đích gây nghiện, có nguy cơ cao hơn hút thuốc lá thông thường và khó cai nghiện.

Cũng trong khuôn khổ chiến dịch, T.Ư Đoàn đã phát động cuộc thi "Thiết kế sản phẩm truyền thông tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử" từ ngày 28.5 - 28.6, hướng tới huy động sự sáng tạo của tuổi trẻ và nâng cao nhận thức của thanh niên về vai trò của mình trong công cuộc bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng.

Trong Tuần lễ quốc gia không thuốc lá, từ ngày 25.5 - 31.5, đã có 207.431 đoàn viên, thanh niên cùng ký cam kết online "Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng".

"Bảo vệ những người trẻ tuổi khỏi khói thuốc lá"

Tham dự và phát biểu tại các chương trình, các đại biểu đều bày tỏ quan ngại về thực trạng thanh thiếu niên đang sử dụng thuốc lá điện tử ngày càng nhiều. Nhiều vụ ngộ độc hóa chất và ma túy do sử dụng thuốc lá điện tử ngày càng phổ biến, gây hại cho sức khỏe của thanh niên cũng như nhiều hệ lụy khác cho cộng đồng và xã hội.

'Phải làm tất cả những gì có thể để bảo vệ người trẻ khỏi khói thuốc lá' - Ảnh 2.

Đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam, TS Shane Fairlie, phát biểu tại chương trình

BẢO ANH

Đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam, TS Shane Fairlie, nhấn mạnh: "Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá điếu thông thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện".

TS Angela Pratt, Trưởng đại diện Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam, cũng nhấn mạnh: "Chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để bảo vệ những người trẻ tuổi khỏi khói thuốc lá. Nếu chúng ta có thể ngăn ai đó bắt đầu sử dụng thuốc lá khi họ còn trẻ, điều đó giống như tiêm cho họ một loại vắc xin bảo vệ họ suốt đời, bởi vì mọi người ít có khả năng hút thuốc hơn nếu như họ không bắt đầu sử dụng thuốc lá khi còn trẻ".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.