Phải thỏa thuận với phụ huynh trước khi tổ chức dạy học trực tiếp

Bích Thanh
Bích Thanh
01/01/2022 16:08 GMT+7

Ngày 1.1, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có yêu cầu cụ thể về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập, bao gồm các trung tâm ngoại ngữ, kỹ năng sống…

Học sinh khai báo y tế trước khi vào lớp học trực tiếp

BÍCH THANH

Theo đó, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa… được tổ chức dạy học trực tiếp khi đảm bảo các yêu cầu như:

Được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của TP.Thủ Đức hoặc các quận, huyện kiểm tra, thẩm định kế hoạch và phương án phòng, chống dịch. Người tham gia giảng dạy, làm việc và học tập phải đảm bảo tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin (đối với vắc xin có yêu cầu tiêm 2 liều) sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh Covid-19, người thuộc diện phải tiêm vắc xin nhưng không thể tiêm do có chống chỉ định phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế.

Các cơ sở giáo dục tổ chức dạy học trực tiếp phải đảm bảo tuân thủ Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt, trước khi tổ chức dạy học trực tiếp, Sở GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục ngoài công lập phải thực hiện thảo thuận với người học, phụ huynh học sinh. Hằng ngày, các cơ sở này phải cập nhật tình hình học viên đi học trực tiếp trước 20 giờ.

Bản tin Covid-19 ngày 1.1: Gần 15.000 ca nhiễm trong ngày đầu năm mới 2022

Ông Lê Văn Linh, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân lập Thanh Bình (Q.Tân Bình, TP.HCM), cho biết nhà trường đã tổ chức họp phụ huynh học sinh ở các địa phương theo hình thức trực tuyến để thông tin về nội dung, quy định khi học sinh đến trường học trực tiếp.

Cụ thể, học sinh lớp 9, 12 sẽ bắt đầu học nội trú từ ngày 3.1.2022. Còn học sinh lớp 7, 8, 10, 11 thì vào trường từ ngày 10.1.2022. Khi đến trường, tất cả học sinh phải có xét nghiệm âm tính với Covid-19, giấy xác nhận đã tiêm một mũi vắc xin hoặc đảm bảo nguyên tắc về phòng, chống dịch theo yêu cầu của Sở GD-ĐT.

Ông Linh cho biết thêm nhà trường cũng sẽ thực hiện 2 lần xét nghiệm Covid-19 trong khoảng thời gian từ 3 ngày và 7 ngày sau khi học sinh nhập học.

Theo lộ trình của UBND TP.HCM, các trường THCS, THPT được phép mở rộng dạy học trực tiếp đối với học sinh lớp 7, 8, 10, 11 từ ngày 4.1.2022 cùng với học sinh lớp 9 và 12 đã đi học từ ngày 13.12.2021.

Trong đó, TP.HCM ưu tiên các cơ sở giáo dục đáp ứng được điều kiện cơ sở vật chất, nguồn lực và có kế hoạch cho học sinh đi học trực tiếp đã được địa phương thẩm định đủ điều kiện hoạt động. Đồng thời, các cơ sở giáo dục phải chủ động chuyển trạng thái tổ chức dạy trực tiếp theo cấp độ dịch, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại đơn vị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.