Phạm lỗi đáng tiếc trong vòng cấm, U.22 Việt Nam đánh mất chiến thắng trước Viettel

27/08/2020 20:35 GMT+7

Chọn Viettel, đội đang đứng thứ 2 bảng xếp hạng V-League 2020 làm ‘quân xanh’ trong trận đấu giao hữu vào cuối giờ chiều 27.8, ông Park Hang-seo muốn thử lửa đội U.22 Việt Nam.

Tuy nhiên, nhìn vào đội hình ra sân của U.22 Việt Nam, nhiều người có thể sẽ ngạc nhiên bởi ông Park không chọn những cái tên được xem là ưu tú nhất ở các tuyến.
Trừ thủ môn Văn Toản có thể được đánh giá là “xịn” nhất, sơ đồ vẫn 3-4-3 với nhân sự như sau: Trung vệ: Văn Hải - Bá Sang - Anh Việt; tiền vệ Văn Tới - Ngọc Tiến - Thanh Trường, Văn Xuân; tiền đạo: Thanh Minh - Văn Nam - Hữu Thắng.
Không có Quế Ngọc Hải nhưng đối thủ của U.22 Việt Nam vẫn tung ra sân đội hình được xem là mạnh nhất với cặp ngoại binh gồm trung vệ Luiz và tiền đạo Caique. Nội binh của Viettel cũng đều rất chất lượng như Trọng Hoàng, Minh Tuấn…

U.22 Việt Nam và Viettel đá giao hữu

ẢNH: Đ.HUY

Đặng Văn Tới (5) trong pha tranh chấp với cầu thủ Viettel

ẢNH: Đ.HUY

Thanh Minh (34) và các cầu thủ U.22 Việt Nam

ẢNH: Đ.HUY

Trước đàn em ít kinh nghiệm, Viettel chơi lấn lướt và kiểm soát bóng khá tốt. U.22 Việt Nam tỏ ra khá thận trọng và chọn lối đá phòng ngự phản công. Tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm hơn nhưng Viettel lại dứt điểm không thực sự tốt nên hiệp 1 (mỗi hiệp 40 phút thay vì chỉ 30 phút như những trận đá tập nội bộ của U.22 Việt Nam trước đây ít ngày), không có bàn thắng nào được ghi.
Sang hiệp 2, Viettel vẫn chơi tốt hơn và tạo ra được một số cơ hội sóng gió khiến thủ môn Văn Toản và hàng thủ U.22 Việt Nam phải chống đỡ khá vất vả.

Khắc Ngọc ghi bàn cho Viettel

ẢNH: VY KHÁNH

Phút 56, Hồ Khắc Ngọc có pha dứt điểm cận thành, thủ môn Văn Toản phản xạ nhanh nhưng không may cú chạm tay của anh lại khiến bóng lại nảy vào lưới. Viettel có bàn thắng đầu tiên, mở tỷ số 1-0.
Phút 71, đội U.22 Việt Nam có có phản công. Lê Văn Nam (19) chuyền bóng cho đồng đội từ dưới băng lên. Hồ Thanh Minh xâm nhập vòng cấm dứt điểm một chạm, bóng nẩy vào chân hậu vệ Viettel vào lưới, gỡ hoà 1-1 cho U.22 Việt Nam.
Ngay sau đó 3 phút, lại Hồ Thanh Minh đi bóng tốc độ ở hành lang phải, nhả lại cho Lê Văn Nam. Nam dứt điểm gọn ghẽ, nâng tỷ số lên 2-1.

Lê Văn Xuân (45) được thi đấu trọn vẹn 80 phút

ẢNH: Đ.HUY

Thanh Minh (34) ghi bàn cho U.22 Việt Nam

ẢNH: Đ.HUY

Tuy nhiên, đội U.22 Việt Nam không giữ được thành quả. Phút 78, tiền đạo Caique bị Văn Tới cản phá trái phép trong vòng cấm và chính tiền đạo ngoại này đã sút phạt đền thành công, ấn định kết quả hòa 2-2 cho Viettel.
Đội U.22 Việt Nam sẽ chia tay vào ngày 28.8, kết thúc đợt tập trung thứ 2 trong năm 2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.