Phạm nhân bắt cóc, chôn sống 26 trẻ em được ân xá tại Mỹ

Khánh An
Khánh An
19/08/2022 11:00 GMT+7

Phạm nhân thụ án chung thân vì bắt cóc, chôn sống 26 trẻ em và một người đàn ông vào năm 1976 vừa được ân xá tại Mỹ.

Phạm nhân Frederick Woods

ảnh chụp màn hình cbs

Tờ USA Today ngày 19.8 đưa tin Sở Cải tạo bang California (Mỹ) xác nhận phạm nhân Frederick Woods (70 tuổi) được ân xá trong tuần này, sau khi thụ án chung thân trong vụ bắt cóc, chôn sống 26 trẻ em và một người đàn ông vào năm 1976 để tống tiền.

Quyết định ân xá được đưa ra sau khi bị bác bỏ 17 lần trước đó. Phạm nhân này được sự ủng hộ của 2 nạn nhân sống sót.

“Tôi tin rằng ông đã ở tù đủ thời gian cho tội ác đã gây ra”, theo nạn nhân Larry Park, được sự ủng hộ của một nạn nhân khác là Rebecca Reynolds Dailey. Tuy nhiên, nạn nhân Park vẫn lo ngại ông Woods còn nghiện tiền bạc và cho rằng ông cần được điều trị.

Phạm nhân này vẫn còn bị giam giữ đến ngày 18.8 và Sở Cải tạo bang California không công bố ngày trả tự do cho phạm nhân vì lý do an toàn và an ninh.

Lực lượng chức năng tại nơi chiếc xe tải cùng các nạn nhân bị chôn sống vào năm 1976

ảnh chụp màn hình usa today

Phạm nhân Woods mới 24 tuổi khi cùng 2 người khác bắt cóc 26 trẻ em và tài xế xe buýt chở các em tại California. Woods cùng 2 đồng phạm là 2 anh em Richard và James Schoenfeld gây án vào ngày 15.7.1976 gần Chowchilla, thị trấn cách San Francisco khoảng 200 km về phía đông nam.

Nhóm này đưa các nạn nhân đi 160 km đến Livermore và dồn họ vào một chiếc xe tải rồi chôn sống. Cả 3 sau đó đòi 5 triệu USD từ Ủy ban Giáo dục California.

Các nạn nhân, gồm những trẻ em từ 5-14 tuổi, cùng tài xế xe buýt đã đào đường thoát ra sau 16 giờ.

Cố thẩm phán William Newsom, cha của Thống đốc California Gavin Newsom, vào năm 1980 đã giảm án chung thân của nhóm phạm nhân, mở ra cơ hội ân xá.

Richard được ân xá vào năm 2012 theo quyết định của tòa và James được ân xá vào năm 2015 bởi cựu thống đốc Jerry Brown.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.