Phạm Thu Hà ra MV ca khúc thu giữa mùa hè

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
13/06/2023 20:22 GMT+7

Phạm Thu Hà ra một lúc 6 MV trong dự án Live Studio Session, trong đó có Không còn mùa thu.

"Họa mi bán cổ điển" Phạm Thu Hà vừa ra mắt 6 MV trong dự án Live Studio Session. Các tác phẩm gồm: Thà làm hạt mưa bay, Tình nồng, Đời có bao nhiêu ngày vui, Những khúc hát đã tan, Nỗi đau muộn màng (song ca cùng Nguyễn Đình Tuấn Dũng), Không còn mùa thu (song ca cùng Phạm Anh Duy). 

Cô tâm sự: "Tôi mong những bản nhạc dịu êm này sẽ tưới mát tâm hồn người yêu nhạc, giúp xoa dịu nóng bức của trời hè".

Phạm Thu Hà ra MV ca khúc thu giữa mùa hè   - Ảnh 1.

Phạm Thu Hà giới thiệu liền 6 MV

NSCC

Phạm Thu Hà tâm sự, những bài hát này đều là nhạc phẩm nổi tiếng, xuyên qua thời gian mà cô yêu thích từ lâu. Ngoài việc đưa MV lên YouTube cá nhân, các tác phẩm này cũng được đưa lên album Live Studio Session trên Spotify.

Nữ ca sĩ cho biết, điểm đặc biệt của 6 MV này là ca khúc nổi tiếng Nỗi đau muộn màng của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên và Không còn mùa thu cũng nổi tiếng của nhạc sĩ Việt Anh. Cả hai MV này cô đều song ca với các ca sĩ trẻ. Với Nỗi đau muộn màng, cô hát cùng Nguyễn Đình Tuấn Dũng và Không còn mùa thu hát cùng Phạm Anh Duy.

Phạm Thu Hà ra MV ca khúc thu giữa mùa hè   - Ảnh 2.

Nữ ca sĩ muốn đứng cùng sân khấu và nâng đỡ người trẻ

NSCC

Việc mời hai ca sĩ trẻ song ca trong dự án âm nhạc quan trọng này lúc đầu vấp phải phản đối của ê kíp sản xuất. Thông thường, các ca sĩ vẫn chọn người ngang bằng mình về giọng hát hoặc độ nổi tiếng cho các dự án lớn. Mặc dù vậy, Phạm Thu Hà lại chọn sự tươi trẻ và giàu cảm xúc của đồng nghiệp trẻ.

"Tôi có thể mời được những ca sĩ đã có tên tuổi để hát chung với mình, nhưng khi làm một sản phẩm tiên phong như Live Studio Session, tôi muốn dành cơ hội cho lớp trẻ. Tôi muốn những ca sĩ trẻ cảm nhận được năng lượng mà tôi trao gửi, mong muốn các bạn ấy dũng cảm sáng tạo, thử nghiệm những cái mới trong nghệ thuật. Tôi thật sự muốn truyền cảm hứng cho các ca sĩ trẻ tài năng để họ có động lực làm ra thật nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng cho khán giả yêu nhạc", Phạm Thu Hà bộc bạch.

Nguyễn Đình Tuấn Dũng cũng cảm thấy hồi hộp khi được cùng đàn chị thực hiện sản phẩm âm nhạc quan trọng này. Anh đánh giá giọng hát của Phạm Thu Hà không phải hay nhất, nhưng là riêng biệt và rất độc đáo.

"Chị Hà thông minh, tiếp cận tác phẩm, xử lý và biến nó thành của riêng mình rất khéo léo, uyển chuyển… Lối hòa âm đơn giản, chắt lọc; các nghệ sĩ chơi nhạc phiêu, hình ảnh mộng mị… tất cả tạo nên một tổng thể đa màu sắc nhưng đủ tinh tế để tôn chủ thể lên trên cao", Nguyễn Đình Tấn Dũng nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.