Phấn đấu xây dựng Bến Tre trở thành thủ phủ dừa

Bắc Bình
Bắc Bình
02/07/2022 08:22 GMT+7

Theo Chủ tịch nước, phấn đấu xây dựng Bến Tre trở thành thủ phủ dừa của Việt Nam với công nghiệp chế biến dừa có giá trị gia tăng cao tầm cỡ khu vực Đông Nam Á, châu Á.

Ngày 1.7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre.

Chủ tịch nước ghi nhận những nỗ lực của Bến Tre trong phục hồi kinh tế sau thời gian khó khăn do đại dịch Covid-19, đồng thời nhấn mạnh Bến Tre cần chú ý công tác quy hoạch phát triển, phát triển nhanh theo hướng bền vững, tăng trưởng xanh, gắn với chiến lược phát triển quốc gia và vùng ĐBSCL; phát triển công nghiệp chế biến, năng lượng và xây dựng đô thị là động lực tăng trưởng; phát triển thương mại, dịch vụ, ngành du lịch là mũi nhọn.

Về nông nghiệp, Bến Tre cần tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu. Nghiên cứu, bảo tồn phát triển các giống dừa chất lượng cao, đa dạng hóa sản phẩm dừa, phấn đấu xây dựng Bến Tre trở thành thủ phủ dừa của Việt Nam với công nghiệp chế biến dừa có giá trị gia tăng cao tầm cỡ khu vực Đông Nam Á, châu Á; phát triển hợp tác xã dừa, có biện pháp tránh tình trạng rớt giá dừa cho người nông dân.

Chủ tịch nước đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre chú trọng xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đặc biệt, tích cực phát động các cơ sở Đảng, đảng viên đi đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.