Phan Kế An: Kho tàng ẩn giấu

Ngọc An
Ngọc An
28/02/2022 07:00 GMT+7

Triển lãm Phan Kế An: Kho tàng ẩn giấu khai mạc lúc 18 giờ ngày 11.3 và kéo dài đến ngày 16.4 tại Viện Pháp (Hà Nội).

Họa sĩ Phan Kế An (1923 - 2018), còn được biết đến với bút danh Phan Kích, thuộc thế hệ họa sĩ thời kỳ mỹ thuật Đông Dương, là một trong những đại thụ của hội họa Việt Nam thế kỷ 20. Với những đóng góp cho nền nghệ thuật Việt Nam, năm 2001, ông Phan Kế An đã được trao Giải thưởng nhà nước về văn học và nghệ thuật.

Tác phẩm của họa sĩ Phan Kế An

BTC

Triển lãm được thực hiện với sự giám tuyển của họa sĩ Vũ Đỗ. Trong số những tác phẩm được trưng bày, công chúng có cơ hội chiêm ngưỡng các tác phẩm sơn mài, sơn dầu, tranh lụa, ký họa, trong đó phần lớn tác phẩm được thực hiện trong thời kỳ ông Phan Kế An theo học tại Viện hàn lâm Mỹ thuật Repin (Liên Xô cũ), mang đến nhiều câu chuyện về hành trình sáng tác và cuộc sống nghệ thuật những năm 1945 - 1960.

Lúc 9 giờ ngày 13.3 tại hội trường Viện Pháp sẽ diễn ra buổi tọa đàm Kho tàng ẩn giấu chia sẻ những câu chuyện về cuộc đời họa sĩ Phan Kế An, về quá trình phát hiện, tiếp nhận và phục chế bộ sưu tập được giới thiệu trong triển lãm.

Buổi tọa đàm có sự tham gia của giám tuyển - họa sĩ Vũ Đỗ, bà Phan Mai Thanh Thúy (đại diện gia đình nghệ sĩ Phan Kế An).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.