Phán quyết mới bất lợi cho ông Trump

Văn Khoa
Văn Khoa
30/03/2023 06:20 GMT+7

Một phán quyết dành cho cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence được cho là sẽ bất lợi cho cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc điều tra vụ bạo loạn Điện Capitol.

CNN hôm qua dẫn lời một số nguồn tin tiết lộ thẩm phán liên bang Mỹ James Boasberg đã ra phán quyết rằng cựu Phó tổng thống Mike Pence phải làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn về những cuộc trò chuyện giữa ông với cựu Tổng thống Donald Trump cho đến khi cuộc bạo loạn xảy ra tại Điện Capitol vào ngày 6.1.2021.

Cựu Phó Tổng thống Pence nói thẳng "ông Trump đã sai" về đảo ngược kết quả bầu cử

Các cuộc trò chuyện giữa hai ông Pence và Trump trong những ngày xung quanh cuộc bạo loạn Điện Capitol đã thu hút sự quan tâm của những người đang điều tra vụ tấn công. Dù ông Pence từ chối làm chứng trước ủy ban điều tra cuộc bạo loạn ngày 6.1 của Hạ viện, một số người liên quan đã nói với ủy ban về một cuộc điện thoại gay gắt giữa hai ông vào ngày xảy ra vụ tấn công, trong đó ông Trump đã xúc phạm ông Pence, theo CNN.

Phán quyết mới bất lợi cho ông Trump - Ảnh 1.

Ông Mike Pence (trái) và ông Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 4.11.2020

AFP

Thêm chiến thắng cho công tố viên

Cũng theo các nguồn tin của CNN, phán quyết mới vẫn đang được niêm phong và thẩm phán Boasberg nói rằng cựu Phó tổng thống Pence vẫn có thể từ chối trả lời các câu hỏi liên quan hành động của ông ngay trong ngày 6.1.2021, khi ông đang giữ chức chủ tịch Thượng viện để xác nhận kết quả bầu cử tổng thống năm 2020. Phán quyết mới của thẩm phán Boasberg bổ sung vào hơn 10 chiến thắng cho công tố viên đặc biệt Jack Smith trong việc buộc các nhân chứng cho lời khai trước đại bồi thẩm đoàn về nỗ lực thất bại của ông Trump lật ngược kết quả bầu cử năm 2020, theo CNN.

Trong cuộc trả lời phỏng với kênh Newsmax TV, ông Pence cho hay nhóm của ông đang "đánh giá quyết định của tòa án" và "các yêu cầu đối với lời khai của tôi trong tương lai là chủ đề được chúng tôi xem xét ngay bây giờ và tôi sẽ có nhiều điều để nói về điều đó trong những ngày sắp tới". Ông Pence vẫn có khả năng kháng cáo, theo CNN.

Ông Trump cảnh báo "chết chóc và hủy diệt" nếu bị truy tố

Phán quyết mới được đưa ra chỉ 4 ngày sau khi các luật sư của hai ông Boasberg và Pence xuất hiện tại tòa án để tranh luận về thách thức của họ đối với trát đòi hầu tòa do công tố viên Smith đưa ra hồi tháng 2. Trát đòi hầu tòa yêu cầu ông Pence cung cấp tài liệu và lời khai liên quan đến nỗ lực thất bại của ông Trump và các đồng minh nhằm lật ngược kết quả bầu cử năm 2020. Ông Pence trước đó đã tuyên bố sẽ chống lại trát đòi hầu tòa lên Tòa án Tối cao nếu cần thiết.

"Cuộc săn lùng phù thủy"

Trong khi đó, Đài ABC News hôm qua dẫn một số nguồn tin cho hay bồi thẩm đoàn trong cuộc điều tra ông Trump bị cáo buộc dùng tiền để che đậy mối quan hệ khả nghi với một diễn viên phim người lớn ngay trước kỳ bầu cử năm 2016 sẽ không triệu tập trong ngày 29.3. Điều đó có nghĩa là có khả năng sẽ không có cuộc bỏ phiếu nào về bản cáo trạng dành cho ông Trump cho đến sớm nhất là vào tuần tới.

Cuộc điều tra trên nằm trong số nhiều cuộc điều tra đang nhắm vào ông Trump, trong đó có nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 và việc ông xử lý các tài liệu mật. Ông Trump đã nhiều lần phản đối các cuộc điều tra nhắm vào ông và gọi đó là cuộc "săn phù thủy".

Lời chứng gây sốc: Ông Trump định lái Limousine đến tham gia bạo loạn Capitol, biết người ủng hộ có súng nhưng mặc kệ

Một cuộc thăm dò mới nhất do Viện Marist ở New York công bố ngày 27.3 cho thấy năm đảng viên Cộng hòa thì có bốn người xem những cuộc điều tra ông Trump là "cuộc săn phù thủy". Trong khi đó, 56% số người trưởng thành ở Mỹ được hỏi cho rằng các cuộc điều tra ông Trump là công bằng và chỉ 41% xem là "cuộc săn phù thủy", theo Bloomberg. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.