Phản ứng của Tổng thống Biden và các lãnh đạo sau vụ ông Trump bị bắn

14/07/2024 06:53 GMT+7

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận được hàng loạt những lời cầu nguyện và ủng hộ từ các chính trị gia trong nước lẫn nước ngoài sau khi bị thương trong lúc vận động tranh cử.

Những tiếng súng đã vang lên trong lúc cựu Tổng thống Mỹ - ứng viên tổng thống năm 2024 của đảng Cộng hòa Donald Trump phát biểu tại cuộc mít tinh tranh cử ngày 13.7 ở thành phố Butler, bang Pennsylvania.

CNN đưa tin ông Trump bị thương trong khi hình ảnh tại hiện trường cho thấy có máu trên tai và má phải của ông. Đại diện chiến dịch tái tranh cử của ông và Mật vụ Mỹ đã xác nhận ông Trump "ổn" và "an toàn".

Phản ứng của Tổng thống Biden và các lãnh đạo sau vụ ông Trump bị bắn- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden rời khỏi nhà thờ ở Reheboth Beach ngày 13.7

REUTERS

Tổng thống Joe Biden khi đó đang đi lễ nhà thờ tại thành phố Rehoboth Beach ở bang nhà Delaware. Khi được phóng viên hỏi có hay tin về vụ việc của đối thủ tranh cử chưa, ông Biden trả lời "chưa". Tuy nhiên, Nhà Trắng sau đó ra thông báo cho hay nhà lãnh đạo đã được báo cáo thông tin ban đầu.

Ông Trump bị thương sau nhiều tiếng súng giữa buổi vận động tranh cử

Tổng thống Joe Biden đã ra tuyên bố cho biết đang cầu nguyện cho đối thủ tranh cử và biết ơn vì ông Trump an toàn.

"Tôi đã được thông báo tóm tắt về vụ nổ súng tại cuộc vận động tranh cử của ông Donald Trump ở Pennsylvania. Tôi rất biết ơn khi biết rằng ông ấy an toàn và ổn. Tôi đang cầu nguyện cho ông ấy và gia đình ông ấy cũng như cho tất cả những người có mặt tại cuộc mít tinh, trong khi chúng tôi đang chờ đợi thêm thông tin. Jill và tôi rất biết ơn Mật vụ Mỹ đã đưa ông ấy đến nơi an toàn. Không có chỗ cho loại bạo lực này ở Mỹ. Chúng ta phải đoàn kết như một quốc gia để lên án nó", Tổng thống Biden nhấn mạnh.

Phản ứng của Tổng thống Biden và các lãnh đạo sau vụ ông Trump bị bắn- Ảnh 2.

Tổng thống Biden phát biểu sau vụ ông Trump bị thương tại buổi vận động tranh cử

AFP

Cựu Tổng thống Barack Obama viết trên X rằng "bạo lực chính trị tuyệt đối không có chỗ trong nền dân chủ của chúng ta". "Mặc dù chúng ta chưa biết chính xác điều gì đã xảy ra, tất cả chúng ta nên thấy nhẹ nhõm khi cựu Tổng thống Trump không bị thương nghiêm trọng, và hãy dùng thời điểm này để tái cam kết giữ thái độ lịch sự và tôn trọng trong hoạt động chính trị của mình. Michelle và tôi chúc ông ấy nhanh chóng hồi phục", ông Obama viết.

Ông Robert F. Kennedy Jr., ứng viên tổng thống độc lập, đã kêu gọi đoàn kết sau vụ việc đối với ông Trump. "Giờ là lúc để mỗi người dân Mỹ yêu nước lùi lại khỏi sự chia rẽ, từ bỏ mọi sự bạo lực và đoàn kết để cầu nguyện cho Tổng thống Trump và gia đình ông ấy", ông Kennedy Jr. viết trên X.

Cựu Tổng thống George W. Bush nói thấy mừng vì ông Trump an toàn sau "vụ tấn công hèn hạ nhắm vào tính mạng của ông ấy".

Thống đốc bang Pennsylvania Josh Shapiro (đảng Dân chủ) cũng đã được báo cáo tình hình. Ông lên án vụ bạo lực chính trị và cam kết sẽ hỗ trợ điều tra. "Bạo lực nhắm vào bất cứ đảng chính trị hay lãnh đạo chính trị nào cũng là điều tuyệt đối không thể chấp nhận", vị thống đốc viết trên mạng xã hội X (tên cũ là Twitter).

Lãnh đạo phe thiểu số (đảng Dân chủ) tại Hạ viện Mỹ Hakeem Jeffries cũng có quan điểm tương tự và cầu nguyện cho cựu Tổng thống Trump. Ông cũng cảm ơn lực lượng hành pháp vì đã phản ứng nhanh lẹ. Người đồng nghiệp bên phía Thượng viện của ông Jeffries là ông Chuck Schumer ra thông báo cho hay vụ việc là điều kinh hoàng và ông cảm thấy nhẹ nhõm khi cựu Tổng thống an toàn.

Những lời cầu nguyện và ủng hộ dành cho ông Trump còn được đưa ra bởi hàng loạt nhà lập pháp, thống đốc bang, cựu ứng viên tổng thống Nikki Haley hay tỉ phú Elon Musk.

Các nhà lãnh đạo quốc tế gồm Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Honduras Xiomara Castro de Zelaya, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cũng đã nhanh chóng gửi lời cầu nguyện và ủng hộ ông Trump.

Thủ tướng Anh Keir Starmer bày tỏ sự bàng hoàng bởi hiện trường gây sốc tại cuộc mít tinh của cựu Tổng thống Trump. "Bạo lực chính trị dưới bất kỳ hình thức nào đều không có chỗ trong xã hội của chúng ta và suy nghĩ của tôi dành cho toàn bộ nạn nhân của cuộc tấn công này", ông Starmer viết trên X.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói ông "phát ốm" vì vụ nổ súng. "Bạo lực chính trị là điều không bao giờ chấp nhận được", Thủ tướng Trudeau viết, gửi lời chia sẻ với cựu Tổng thống Trump, những người tại sự kiện và toàn thể người Mỹ.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cầu nguyện cựu Tổng thống Trump bình phục nhanh chóng. Ông kêu gọi "chống lại bất kỳ hình thức bạo lực nào thách thức nền dân chủ".

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay 14.7 đã gửi lời thăm hỏi tới ông Donald Trump, theo AFP. Vị phát ngôn viên còn nhấn mạnh:"Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ tình hình xung quanh vụ cựu Tổng thống Donald Trump bị bắn".

Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay nói rằng Moscow không tin chính quyền Mỹ phải chịu trách nhiệm về vụ ám sát ông Trump, nhưng đã tạo ra bầu không khí kích động vụ tấn công đó, theo Reuters. Ông Peskov cho biết thêm Tổng thống Nga Vladimir Putin không có kế hoạch gọi điện cho ông Trump sau vụ tấn công.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.