Pháo hoa mừng Quốc khánh ở sông Sài Gòn tạo hình cây tre, vận hành tự động

Thúy Liễu
Thúy Liễu
Dự kiến màn pháo hoa tối nay (2.9) kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2.9 tại đầu hầm sông Sài Gòn sẽ tạo hình cây tre ở phần mở đầu và kết màn; toàn bộ hệ thống được vận hành tự động 100%.

Ngày 2.9, công tác lắp đặt, kiểm tra kỹ thuật tại trận địa pháo hoa khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh (TP.HCM) đang được khẩn trương hoàn tất, sẵn sàng cho màn trình diễn vào tối cùng ngày.

Pháo hoa Quốc khánh ở sông Sài Gòn tạo hình cây tre, vận hành tự động 100% - Ảnh 1.

Đưa pháo vào ống phóng

ẢNH: THÚY LIỄU

Trao đổi tại trận địa, trung tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng ban Quân khí, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Tư lệnh TP.HCM), cho biết lượng pháo sử dụng dịp này cơ bản tương đương các năm trước. Tuy nhiên, số lượng thiết bị hỏa thuật được tăng cường nhằm tạo thêm điểm nhấn về hình ảnh và màu sắc.

Pháo hoa Quốc khánh ở sông Sài Gòn tạo hình cây tre, vận hành tự động 100% - Ảnh 2.

Trung tá Nguyễn Văn Dũng kiểm tra bộ điểm hỏa tự động

ẢNH: THÚY LIỄU

Riêng trận địa pháo hoa đầu hầm sông Sài Gòn được bố trí 1.200 quả pháo tầm cao, 60 giàn tầm thấp, 40 giàn hỏa thuật và 500 ống tạo hiệu ứng.

Pháo hoa Quốc khánh ở sông Sài Gòn tạo hình cây tre, vận hành tự động 100% - Ảnh 3.

Điểm bắn pháo hoa đầu hầm sông Sài Gòn được bố trí 1.200 quả pháo tầm cao, 60 giàn tầm thấp, 40 giàn hỏa thuật và 500 ống tạo hiệu ứng

ẢNH: THÚY LIỄU

Pháo hoa tạo hình cây tre ở phần mở đầu và kết màn

Theo trung tá Nguyễn Văn Dũng, điểm nhấn của màn trình diễn pháo hoa năm nay là hiệu ứng tạo hình cây tre. Hình ảnh này dự kiến xuất hiện trong những phút đầu và được lặp lại ở phần kết màn.

Pháo hoa Quốc khánh ở sông Sài Gòn tạo hình cây tre, vận hành tự động 100% - Ảnh 4.

Dân quân kiểm tra dây nối với các ống pháo

ẢNH: THÚY LIỄU

Pháo hoa Quốc khánh ở sông Sài Gòn tạo hình cây tre, vận hành tự động 100% - Ảnh 5.

Các ống phóng được bọc ni lông đề phòng trời mưa

ẢNH: THÚY LIỄU

Một thay đổi đáng chú ý khác là toàn bộ hệ thống bắn tại trận địa pháo hoa tại đầu hầm sông Sài Gòn được vận hành tự động, thay cho phương thức kết hợp giữa điều khiển tự động, cơ học và kích hoạt bằng tay như trước.

Trung tá Dũng cho biết hệ thống điều khiển tự động đã được sử dụng nhiều lần và đạt kết quả tốt. Từ kinh nghiệm vận hành thực tế, lực lượng kỹ thuật quyết định áp dụng phương thức tự động cho toàn bộ màn trình diễn lần này.

Pháo hoa Quốc khánh ở sông Sài Gòn tạo hình cây tre, vận hành tự động 100% - Ảnh 6.

Sĩ quan Bộ Tư lệnh TP.HCM lắp giàn pháo

ẢNH: THÚY LIỄU

Điểm bắn tại tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn), cũng được vận hành tự động và phối hợp với trận địa pháo hoa đầu hầm sông Sài Gòn để tạo hiệu ứng đồng bộ. Tại đây bố trí 90 giàn tầm thấp, 60 giàn hỏa thuật. Theo phương án trình diễn, điểm bắn này cũng dự kiến tạo hình cây tre.

Pháo hoa Quốc khánh ở sông Sài Gòn tạo hình cây tre, vận hành tự động 100% - Ảnh 9.

Đo góc giàn pháo trước khi lắp pháo

ẢNH: THÚY LIỄU

Đối với 2 điểm bắn tầm cao tại phường Bình Dương và phường Vũng Tàu, mỗi điểm được bố trí 500 quả pháo tầm cao và 60 giàn tầm thấp.

Trung tá Dũng cho biết lực lượng kỹ thuật đã tổng hợp kinh nghiệm từ những lần trình diễn trước, đánh giá hiệu ứng màu sắc của từng loại pháo để lựa chọn những hiệu ứng rực rỡ, có khả năng quan sát tốt nhất.

Pháo hoa Quốc khánh ở sông Sài Gòn tạo hình cây tre, vận hành tự động 100% - Ảnh 7.

Pháo hoa mừng Quốc khánh 2.9 được đánh số thứ tự rõ ràng

ẢNH: THÚY LIỄU


Hoàn tất kỹ thuật trước 16 giờ

Theo kế hoạch, toàn bộ công tác kỹ thuật tại các trận địa pháo hoa, từ kiểm tra thông mạch đến bố trí pháo vào giàn, sẽ hoàn tất trước 16 giờ ngày 2.9.

Pháo hoa Quốc khánh ở sông Sài Gòn tạo hình cây tre, vận hành tự động 100% - Ảnh 8.

Pháo hoa nằm gọn trong ống phóng

ẢNH: THÚY LIỄU

Lực lượng làm nhiệm vụ cũng chuẩn bị phương án ứng phó nếu trời mưa. Các giàn pháo tầm cao được bọc bằng màng ni lông và phủ bạt bên ngoài; giàn tầm thấp được che chắn nhiều lớp nhằm hạn chế ảnh hưởng của nước mưa.

Pháo hoa Quốc khánh ở sông Sài Gòn tạo hình cây tre, vận hành tự động 100% - Ảnh 10.

Các bộ điểm hỏa tự động được sử dụng trong lần này

ẢNH: THÚY LIỄU

Trung tá Nguyễn Văn Dũng cho biết hệ thống vẫn có thể hoạt động trong điều kiện trời mưa. Tuy nhiên, nếu mưa quá lớn, lượng nước và độ ẩm cao có thể làm giảm khả năng quan sát một số hiệu ứng ánh sáng. Các hiệu ứng từ giàn hỏa thuật vẫn có khả năng hiển thị rõ hơn.

Pháo hoa Quốc khánh ở sông Sài Gòn tạo hình cây tre, vận hành tự động 100% - Ảnh 11.

Tại phường Vũng Tàu, công tác lắp ráp giàn pháo cũng được khẩn trương chuẩn bị

ẢNH: THÚY LIỄU

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, thành phố tổ chức bắn pháo hoa tại 7 điểm, gồm 3 điểm tầm cao kết hợp tầm thấp và 4 điểm tầm thấp. Ba điểm tầm cao đặt tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), Trung tâm thành phố (phường Bình Dương) và Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

Pháo hoa Quốc khánh ở sông Sài Gòn tạo hình cây tre, vận hành tự động 100% - Ảnh 12.

Dự kiến 16 giờ ngày 2.9, hoàn thành công tác lắp đặt tại các trận địa pháo hoa

ẢNH: THÚY LIỄU

Bốn điểm bắn tầm thấp đặt tại Công viên Quảng trường Bà Rịa (phường Bà Rịa), Công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn) và Khu biệt thự Kim Long (xã Nhà Bè). Thời gian bắn từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 2.9.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.