Pháo tự hành PzH-2000 Đức mau hư hỏng vì chiến trường Ukraine khắc nghiệt

24/11/2022 14:30 GMT+7

Theo tờ Der Spiegel , các cỗ pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 của Đức đã không thể chịu được sự khắc nghiệt của cuộc chiến ở Ukraine và hiện Berlin không có đủ các phụ tùng để thay thế cho các khẩu pháo này.

Đức đã gửi cho Ukraine 14 khẩu pháo Panzerhaubitze (PzH) 2000 tự hành tối tân bậc nhất của nước này. Tuy nhiên các vấn đề đã bắt đầu nảy sinh khi chúng được triển khai trên chiến trường.

Theo một bài báo trên tờ Der Spiegel hôm 18.11, các cỗ pháo này có dấu hiệu hao mòn và hiển thị các thông báo lỗi vào hồi tháng 7.

Sáu khẩu pháo trong số đó được gửi đến Latvia để sửa chữa, nhưng chỉ 5 khẩu có thể quay lại chiến trường.

Bài báo cho biết cả quân đội Đức lẫn ngành công nghiệp quốc phòng của nước này đều không đủ phụ tùng để thay thế hay sửa chữa cho tất cả các khẩu pháo nói trên. Các kỹ thuật viên đã phải tháo rời một khẩu pháo để lấy linh kiện thay thế cho các khẩu còn lại.

Theo tờ Der Spiegel, chính phủ Đức đã nhận biết được tình trạng thiếu hụt phụ tùng từ cuối mùa hè khi quân đội nước này cảnh báo cần phải đặt hàng nhiều phụ tùng thay thế.

Tuy nhiên, dường như đã không có đặt hàng, và việc thiếu hụt phụ tùng đã cản trở kế hoạch của Đức về việc lập trung tâm ở Slovakia nhằm sửa chữa vũ khí đã viện trợ cho Ukraine.

Giới chức quân sự Đức tin rằng Ukraine đã bắn tới 300 viên đạn từ mỗi khẩu PzH 2000 mỗi ngày.

Trước đó, hồi tháng 7, tờ Der Spiegel cũng đã có bài viết đầu tiên về các khẩu pháo PzH 2000 đồng thời lưu ý rằng với việc bắn 100 phát đạn mỗi ngày thì đồng nghĩa rằng khẩu pháo đang được sử dụng “ở cường độ cao” và tình trạng thiếu hụt đạn dược buộc Ukraine phải sử dụng một số loại đạn không tương thích với các khẩu PzH 2000.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.