Pháp chế tạo xe bay

23/02/2014 14:33 GMT+7

(TNO) Một công ty Pháp vừa tiết lộ kế hoạch chế tạo nguyên mẫu xe bay đầu tiên của nước này, với mục tiêu hoạt động ở độ cao 3.000 m.

(TNO) Một công ty Pháp vừa tiết lộ kế hoạch chế tạo nguyên mẫu xe bay đầu tiên của nước này, với mục tiêu hoạt động ở độ cao 3.000 m.

Vaylon Strasbourg đang nỗ lực thương mại hóa dòng xe bay vào năm 2015 - Ảnh: Vaylon
Vaylon Strasbourg đang nỗ lực thương mại hóa dòng xe bay vào năm 2015 - Ảnh: Vaylon 

Công ty Vaylon Strasbourg của Pháp đang nghiên cứu dòng xe bay được đặt tên là Pegasus, với hy vọng sẽ giới thiệu ra thị trường vào năm 2015.

Theo tờ Le Figaro, Pegasus có thể chạy trên đường bộ và cất cánh theo sự điều khiển của người lái.

Xe bay chạy xăng 98, có thể đạt đến tốc độ 100km/giờ trên đường bộ. Khi trên không, nó có thể bay đến 3 giờ với tốc độ từ 60 đến 80 km/giờ, ở độ cao tối đa là 3.000 m. 

Được biết, dòng xe bay này đang thu hút sự quan tâm của quân đội Pháp, và giá chiếc xe đầu tiên dự kiến vào khoảng 100.000 euro.

Jerome Dauffy, Tổng giám đốc của Vaylon, đã bắt đầu khởi động dự án xe bay từ năm 2008.

Phi Yến

>> Viễn cảnh xe bay thông minh
>> Thử nghiệm thành công xe bay
>> Xe bay đã cất cánh
>> Phát triển hệ thống xe bay cá nhân
>> Vi vu với xe bay
>> Thêm một loại xe bay
>> Xe bay trở thành hiện thực
>> Xe bay Evolution

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.