'Pháp sư trừ tà Triều Tiên' ngừng chiếu vô thời hạn

26/03/2021 15:08 GMT+7

Mới chiếu 2 tập, bộ phim Joseon Exorcist gây ấn tượng với những cảnh chiến đấu với zombie (xác sống) đẫm máu. Tuy nhiên, tác phẩm vướng loạt lùm xùm lịch sử văn hóa nghiêm trọng đến mức phải 'đắp chiếu'.

Sáng 26.3, trước sức ép dư luận, nhà tài trợ... đài SBS xác nhận Joseon Exorcist (tựa Việt: Pháp sư trừ tà Triều Tiên) sẽ không được phát sóng thêm tập nào nữa. Phía SBS đưa ra phát ngôn chính thức: “Chúng tôi đã nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình phim Joseon Exorcist hiện tại. Vì thế, nhà đài quyết định chấm dứt hợp đồng bản quyền phát sóng bộ phim và hủy bỏ tất cả các lịch chiếu của tác phẩm”.

Đồng thời, SBS tiết lộ đã thanh toán phần lớn phí bản quyền phát sóng Joseon Exorcist. Đặc biệt, bộ phim đã được quay khoảng 80% và gần như sắp hoàn thành. Vậy là sau 1 tuần ra mắt, chiếu được 2 tập, Joseon Exorcist chính thức ngừng chiếu vô thời hạn. Các diễn viên của phim cũng lần lượt xóa bỏ toàn bộ hình ảnh/clip cũng như những trạng thái liên quan đến Joseon Exorcist trên trang cá nhân.

Qua hai tập đầu tiên, nội dung Joseon Exorcist được đánh giá là khá ổn nhưng bị phản ứng vì rắc rối từ những đạo cụ có xuất xứ từ Trung Quốc

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH KOREBOO

Ngay tập 1 Joseon Exorcist, sự xuất hiện của nhiều món ăn Trung Quốc như bánh trung thu, bánh bao, rượu... hay khung cảnh ngôi nhà giống Trung Quốc khiến khán giả Hàn Quốc phản ứng dữ dội vì cho rằng phân đoạn phim trên đang xuyên tạc lịch sử Hàn Quốc.

Sau đó, Joseon Exorcist lại vướng tranh cãi vì các vai diễn chính trong phim dựa trên người thật ngoài đời. Gia tộc Lee của Joseon đã yêu cầu nhà đài SBS hủy bỏ bộ phim vì đã đem các nhân vật có thật trong lịch sử gồm vua Taejong, hoàng tử Yangnyeong, hoàng tử Chungnyeong (sau này là Vua Sejong) lồng ghép vào một câu chuyện xuyên tạc lịch sử. Hiệp hội lo ngại tác phẩm miêu tả sai lịch sử Hàn Quốc và khiến hình tượng hoàng gia Joseon xấu đi trong mắt khán giả.

Bàn ăn toàn món Trung Quốc trong một cảnh phim tập 1

ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Lúc bấy giờ, ê-kíp Joseon Exorcist phải nhanh chóng lên tiếng đính chính và gửi lời xin lỗi vì đã khiến người xem khó chịu. Giữa làn sóng chỉ trích, SBS tuyên bố sẽ ngừng phát sóng 1 tuần để sắp xếp lại nội dung cũng như lược bỏ những chi tiết gây tranh cãi, còn 2 tập vừa ra mắt sẽ được chỉnh sửa các yếu tố nhạy cảm. Dù vậy, gần 20 nhà tài trợ đã quyết định rút khỏi tác phẩm.

Sóng gió tiếp tục ập đến Joseon Exorcist khi cộng đồng mạng Trung Quốc tố tạo hình của nhân vật Moo Hwa (Jung Hye Sung) trong phim bắt chước Cúc Tịnh Y trong Tân Bạch nương tử truyền kỳ. Tiếp đó, dân mạng Hàn không ngừng công kích tác phẩm, tố biên kịch Park Kye Ok của phim đã cố tình chế giễu và bịa đặt lịch sử thời Joseon. Làn sóng yêu cầu Joseon Exorcist ngừng chiếu liên tục lan rộng. Cuối cùng, phim đành sớm chịu "khai tử" vì vướng quá nhiều tranh cãi.

Moo Hwa (Jung Hye Sung) (phải) trong Joseon Exorcist được cho là có tạo hình giống hệt Cúc Tịnh Y trong Tân Bạch nương tử truyền kỳ

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOHU

Joseon Exorcist do Shin Kyung Soo làm đạo diễn, Park Kye Ok viết kịch bản. Phim quy tụ dàn sao Hàn như Jang Dong Yoon, Kam Woo Sung, Park Sung Hoon, Lee Yoo Bi, Kim Dong Joon, Jung Hye Sung… Trước đó, trong quá trình quay phim, các diễn viên Lee Yoo Bi và Jang Dong Yoon đều bị dính chấn thương.

Được biết, Joseon Exorcist lên sóng từ tối 22.3 và đã đem làn gió mới lạ trong dòng phim truyền hình khai thác đề tài zombie thời phong kiến Hàn Quốc. Bộ phim miêu tả cuộc chiến giữa con người trước bọn xác sống khát máu.

Bộ phim có nhiều tình tiết gay cấn, nhưng sớm "chết yểu" sau 2 tập vì đụng chạm lịch sử văn hóa

ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Joseon Exorcist cũng nổi bật với các quan điểm rất khác về thây ma. Trong phim, zombie được gọi là saengsi, được xem là những linh hồn xấu xa và tội lỗi hay bị quỷ dữ ám, cần được giải thoát. Tác phẩm còn nói lên lòng tham, dục vọng và tham vọng của con người đã góp phần “nuôi” bọn xác sống càng thêm lớn mạnh.
Trong Joseon Exorcist, trận chiến giữa người dân Joseon với saengsi bắt nguồn từ lòng tham của giới cầm quyền, đồng thời cũng là bước đệm và công cụ để những vua chúa hay hoàng tử đạt được mục đích của mình. Cuộc chiến càng thêm đẫm máu khi những người lương thiện không chỉ tìm cách tiêu diệt bọn saengsi mà còn phải chống lại những người có lòng tham không đáy.

Những xác sống trong Joseon Exorcist có "tư duy" hơn đồng loại ở các phim khác

ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Hai tập đầu Joseon Exorcist được gắn mác 19+ (hạn chế người xem dưới 19 tuổi) cùng những lời nhắc nhở và cảnh báo người xem ở phần giới thiệu phim. Ngay khi mở màn, khán giả được chiêu đãi một “bữa tiệc” chém giết đẫm máu trong một ngôi làng thời Joseon. Đáng chú ý, xác sống saengsi trong Joseon Exorcist có tốc độ và kỹ năng săn mồi nhạy bén. Thậm chí, saengsi đầy gian tà, biết cầm kiếm và có thể “chiêu mộ” đồng bọn qua âm thanh kinh khủng.
Cũng trong 2 tập đầu, Joseon Exorcist gây ấn tượng mạnh với hàng loạt phân đoạn bạo lực. Phần lớn cảnh phim chiến đấu hay “phanh thây” đều được quay cận cảnh. Một vài đoạn saengsi hút máu người cũng được miêu tả kỹ khiến người xem sợ hãi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.