Pháp tố Nga dùng khí đốt làm 'vũ khí chiến tranh'

La Vi
La Vi
01/09/2022 12:53 GMT+7

Pháp hôm 30.8 đã cáo buộc Moscow sử dụng nguồn cung cấp năng lượng như một "vũ khí chiến tranh".

Cáo buộc được đưa ra sau khi tập đoàn năng lượng lớn của Nga Gazprom giảm lượng khí đốt giao cho một trong những nhà cung cấp năng lượng lớn của Pháp.

Tập đoàn này cũng đang chuẩn bị ngừng cung cấp khí đốt theo đường ống Nord Stream 1 đến Đức từ hôm 31.8 để bảo trì.

Đường dẫn khí đốt chính của Nga vào châu Âu đã trở thành tâm điểm trong cuộc chiến kinh tế giữa Moscow và Liên minh châu Âu.

Hôm 30.8, Điện Kremlin cho biết các vấn đề công nghệ do lệnh trừng phạt phương Tây gây ra là nguyên nhân duy nhất cản trở việc cung cấp khí đốt qua Nord Stream 1.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Chuyển tiếp Năng lượng của Pháp hôm 30.8 nói rằng "Nga rõ ràng là đang sử dụng khí đốt như một vũ khí chiến tranh".

Phát biểu của vị bộ trưởng được đưa ra sau khi công ty cung cấp năng lượng Pháp ENGIE cho biết họ sẽ nhận được ít khí đốt hơn từ Gazprom từ 30.8 do tranh chấp hợp đồng chưa xác định.

Các chính phủ châu Âu đang cố gắng tìm ra giải pháp để đối phó tình hình chi phí năng lượng của doanh nghiệp và hộ gia đình tăng vọt.

Các nước này cũng muốn tìm các nguồn thay thế cho nguồn cung của Nga để dự trữ cho mùa đông.

Phương Tây lo sợ Nga đang cố ý làm tăng giá khí đốt để tìm cách làm suy yếu quyết tâm ủng hộ Ukraine của khối.

Trong khi đó, phía Moscow phủ nhận việc này.Các bộ trưởng năng lượng châu Âu sẽ họp khẩn vào ngày 9.9 để thảo luận về cuộc khủng hoảng này.

Một nguồn tin ở Ý cho biết Đức sẵn sàng thảo luận về kế hoạch giới hạn giá đối với nguồn cung khí đốt ở cấp độ châu Âu.

Thủ tướng Ý Mario Draghi đã thúc đẩy việc giới hạn giá và kêu gọi xúc tiến tách giá điện ra khỏi giá khí đốt.

Giá khí đốt, nhiên liệu ở Anh sẽ tăng 80% trong năm nay
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.