Đã 100 năm trôi qua kể từ ngày phát hiện ra lăng mộ của vua Tutankhamun, một trong những Pharaoh huyền thoại nhất của Ai Cập cổ đại.
Ngôi mộ được phát hiện vào ngày 4 tháng 11 năm 1922 tại Thung lũng các vị vua ở TP. Luxor (Ai Cập) khi Hussein, một cậu bé Ai Cập 12 tuổi, vấp phải một hòn đá trong lúc đi lấy nước cho nhà khảo cổ học Howard Carter và nhóm các cộng sự của ông.
Tutankhamun là một vị vua trẻ, ông lên ngôi năm chín tuổi và trị vì triều đại thứ mười tám của Ai Cập cổ đại.
Tuy nhiên vị vua trẻ chỉ trị vì đất nước trong một thời gian ngắn. Chưa đầy 10 năm sau đó ông đột ngột qua đời.
Mặc dù nguyên nhân cái chết vẫn là một câu hỏi lớn nhưng các nhà khảo cổ học đã mô tả triều đại ngắn ngủi của ông đã mang lại sự ổn định cho một Ai Cập đang hỗn loạn.
Bình luận (0)