Phạt 2 người đăng tin bịa đặt về tảng đá 'hình ông Thích Minh Tuệ'

Trần Ngọc
Trần Ngọc
04/07/2024 18:53 GMT+7

Đăng tin bịa đặt về tảng đá ở TX.Tịnh Biên, tỉnh An Giang có hình ông Thích Minh Tuệ, chủ 2 kênh YouTube vừa bị Công an tỉnh An Giang xử phạt.

Chiều 4.7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa phối hợp với Thanh tra Sở TT-TT tỉnh An Giang xác minh và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 YouTuber ở An Giang và Kiên Giang, mỗi người 5 triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin bịa đặt, sai sự thật trên không gian mạng. Các kênh YouTube trên đã đăng tin bịa đặt về tảng đá tại An Giang có hình người, giống hiện thân của ông Thích Minh Tuệ để "câu view".

Phạt 2 người đăng tin bịa đặt về tảng đá 'hình ông Thích Minh Tuệ'- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tỉnh An Giang làm việc với ông T.T.H (40 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) về việc đăng tin suy diễn, bịa đặt, sai sự thật trên kênh YouTube cá nhân

TIẾN TẦM

Theo Công an tỉnh An Giang, trước đó cơ quan chức năng phát hiện 2 tài khoản YouTube do các ông H.V.T (32 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) và T.T.H (40 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) đăng ký sử dụng, đã đăng tải các video bịa đặt, sai sự thật về việc xuất hiện tảng đá ở P.Thới Sơn, TX.Tịnh Biên, tỉnh An Giang có hình người, giống hiện thân của ông Thích Minh Tuệ, gây hoang mang dư luận.

Phạt 2 người đăng tin bịa đặt về tảng đá 'hình ông Thích Minh Tuệ'

Lực lượng Công an tỉnh An Giang đã phối hợp Thanh tra của Sở TT-TT tỉnh An Giang mời H.V.T và T.T.H làm việc. Qua đó, cả hai đã thừa nhận việc đăng tải tảng đá có hình người, giống hiện thân của ông Thích Minh Tuệ là tự suy diễn, bịa đặt; đồng thời tự nguyện tháo gỡ các nội dung sai sự thật và viết cam kết sẽ không tái phạm.

Phạt 2 người đăng tin bịa đặt về tảng đá 'hình ông Thích Minh Tuệ'- Ảnh 2.

Ông H.V.T (32 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang, bên trái) thừa nhận đăng tin suy diễn, sai sự thật trên trang YouTube cá nhân về tảng đá hình ông Thích Minh Tuệ

TIẾN TẦM

Theo Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3.2.2020, hành vi lợi dụng mạng xã hội đăng tải, cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đăt, gây hoang mang trong nhân dân… là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng áp dụng đối với tổ chức và mức phạt áp dụng đối với cá nhân số tiền phạt bằng 1/2 mức phạt so với tổ chức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.