Sáng 17.6, tại phường Hội An Tây (thành phố Đà Nẵng), Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An và Tập đoàn Đạt Phương ký kết thỏa thuận hợp tác, đồng thời công bố chiến dịch "1 tỉ xanh" với thông điệp "Một cây xanh - một cam kết".
Hoạt động được tổ chức nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050 của Việt Nam; hướng tới sự phát triển hài hòa giữa kinh tế, môi trường và trách nhiệm xã hội, góp phần thúc đẩy các hành động phát triển bền vững trong cộng đồng.

Một góc Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An
ẢNH: M.C
Theo thỏa thuận hợp tác, giai đoạn 2026 - 2030, Tập đoàn Đạt Phương sẽ đồng hành cùng Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An triển khai các hoạt động phủ xanh, hỗ trợ cây giống phân tán với tổng giá trị 1 tỉ đồng.
Hai bên cũng phối hợp thực hiện các chương trình truyền thông, giáo dục môi trường nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn thiên nhiên. Nhiều hoạt động giới thiệu, trưng bày và trải nghiệm giáo dục môi trường dự kiến được tổ chức tại khu vực Clubhouse của dự án Casamia Balanca và một số địa điểm phù hợp khác.
Ngoài ra, trong khuôn khổ chiến dịch "1 tỉ xanh", doanh nghiệp cùng các đối tác triển khai nhiều hoạt động khuyến khích lối sống thân thiện với môi trường. Trong đó có chương trình hợp tác với Green SM, dành ưu đãi cho khách hàng sử dụng phương tiện thuần điện trên các tuyến kết nối Đà Nẵng, Hội An và rừng dừa Cẩm Thanh.

Đại diện Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An và Tập đoàn Đạt Phương ký kết biên bản hợp tác về chiến dịch "1 tỉ xanh"
ẢNH: M.C
Song song đó, chiến dịch sẽ triển khai nhiều hoạt động cộng đồng như đạp xe vì môi trường, tổ chức lễ hội theo hướng giảm thiểu rác thải nhựa và các sáng kiến góp phần duy trì cân bằng sinh thái.
Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lương Minh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đạt Phương, cho rằng biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên thiên nhiên và mất cân bằng sinh thái đang là những thách thức toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay của Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng.
Theo ông Tuấn, Việt Nam đã cam kết hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050. Để hiện thực hóa mục tiêu này, bên cạnh chính sách của Nhà nước, doanh nghiệp cần đóng vai trò tích cực thông qua những hành động cụ thể.
"Tên gọi '1 tỉ xanh' không chỉ gợi nhắc màu xanh của thiên nhiên mà còn là màu xanh của nhận thức, trách nhiệm và hành động. Chúng tôi tin rằng phát triển bền vững là hành trình cần sự chung tay của cộng đồng và các đối tác cùng chí hướng", ông Tuấn nói.

Đại biểu tham dự chương trình khởi động chiến dịch "1 tỉ xanh"
ẢNH: M.C
Ông Nguyễn Hùng Linh, Phó giám đốc Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An, cho rằng sự đồng hành của doanh nghiệp không chỉ bổ sung nguồn lực cho công tác bảo tồn mà còn góp phần kết nối cộng đồng, lan tỏa ý thức và trách nhiệm trong việc gìn giữ các giá trị tự nhiên.
"Chúng tôi kỳ vọng chương trình sẽ tạo thêm động lực để nhiều tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển sinh kế bền vững. Qua đó, góp phần hài hòa giữa mục tiêu bảo tồn và phát triển, gìn giữ những giá trị đặc sắc của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An cho các thế hệ mai sau", ông Linh chia sẻ.
Bình luận (0)