Phát động cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Vũ Thơ
Vũ Thơ
04/07/2022 15:22 GMT+7

Với chủ đề “Thanh niên Việt - Lào thắm tình hữu nghị”, cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam dành cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên hai nước từ 16 - 35 tuổi.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5.9.1962 - 5.9.2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022, T.Ư Đoàn phối hợp với T.Ư Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Chương trình Giao lưu hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào năm 2021

xuân tùng

10 chủ đề dự thi

Đối với bài dự thi viết cần chuyển tải được một trong 10 chủ đề:

Chủ đề 1: Những cơ sở tạo nên việc thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (5.9.1962). Ý nghĩa của việc thiết lập quan hệ ngoại giao của hai nước.

Chủ đề 2: Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, Chủ tịch Xu-pha-nu-vông và các nhà lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai Nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh với cách mạng và thế hệ trẻ Việt Nam, tư tưởng Cay-xỏn Phôm-vi-hản với cách mạng và thế hệ trẻ Lào.

Chủ đề 4: Vai trò và ý nghĩa của quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, giữa nhân dân và tuổi trẻ hai nước.

Chủ đề 5: Những kỷ niệm, câu chuyện sâu sắc về tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Chủ đề 6: Những biểu hiện sinh động của mối quan hệ đoàn kết, gắn bó thủy chung, son sắt của hai dân tộc Việt Nam - Lào dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước từ khi thiết lập mối quan hệ hợp tác và hữu nghị đến nay.

Chủ đề 7: Những kinh nghiệm quý báu về việc gìn giữ, củng cố, phát huy truyền thống hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Chủ đề 8: Giữ gìn và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào, giữa tuổi trẻ hai nước Việt Nam và Lào.

Chủ đề 9: Vai trò, sứ mệnh của thế hệ trẻ hai nước trong việc vun đắp, giữ gìn, phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam; chung tay cùng nhau vun đắp tương lai hòa bình, phát triển, thịnh vượng.

Chủ đề 10: Những cảm nhận về nền văn hóa, về đất nước và con người Việt Nam (đối với thanh niên Lào) và Lào (đối với thanh niên Việt Nam).

Nội dung bài dự thi có thể được trình bày theo hình thức: thơ, văn xuôi, ca khúc, infographic. Đối với bài thi viết, tối đa không quá 5.000 từ, khuyến khích đánh máy và in trên giấy A4, cỡ chữ 14, sử dụng font chữ Times New Roman.

Có thể sử dụng hình ảnh để minh họa phong phú thêm bài viết (ghi rõ nguồn, tên tác giả của hình ảnh). Bài dự thi theo hình thức thi cá nhân, không nhận bài thi theo hình thức thi theo nhóm thi tập thể.

Đối với phần thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến (cuộc thi dành cho đoàn viên, thanh niên Việt Nam): ban tổ chức cuộc thi phát sóng trực tiếp (livestream) trên Fanpage “Cổng Thông tin điện tử T.Ư Đoàn”; người dẫn chương trình sẽ đưa ra các câu hỏi liên quan đến thông tin về quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, hợp tác thanh niên Việt Nam - Lào.

Người chơi tương tác với người dẫn chương trình và trả lời câu hỏi trực tiếp trong buổi livestream dưới dạng bình luận chọn phương án đúng. Mỗi số phát sóng bao gồm 10 - 15 câu hỏi.

Thời gian: từ 20 giờ 30 - 21 giờ 15 trong các ngày 8.7, 15.7, 22.7 và 29.7.2022; 5.8, 12.8, 19.8 và 26.8.2022 (8 số phát sóng).

Nhiều giải thưởng hấp dẫn

Ở phần thi viết, ban giám khảo sẽ chấm thi và lựa chọn 6 bài dự thi phía Việt Nam xuất sắc nhất với cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải nhất trị giá 10 triệu đồng; 2 giải nhì, mỗi giải 5 triệu đồng; 3 giải ba, mỗi giải 3 triệu đồng. Ngoài ra, còn có 1 giải tập thể cho tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc có số lượng bài dự thi nhiều nhất, trị giá 3 triệu đồng.

Ở phần thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến, giải thưởng cho người chiến thắng câu trả lời: 200.000 đồng/câu hỏi, giải thưởng cho người chiến thắng buổi thi: 1 triệu/buổi.

Các bài dự thi của đoàn viên, thanh niên Lào do T.Ư Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào chủ trì chấm và trao giải với số lượng, cơ cấu giải thưởng tương tự phía Việt Nam.

Ban giám khảo cấp T.Ư sẽ tiến hành thẩm định, lựa chọn các tác phẩm chất lượng nhất trong số các tác phẩm dự thi của các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc để trao giải chung cuộc.

Thí sinh nộp bài thi qua địa chỉ e-mail: vietlaohuunghi2022@gmail.com, tiêu đề e-mail ghi rõ: Họ và tên thí sinh - Bài dự thi cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Nộp bài thi qua đường bưu điện, địa chỉ nhận bài thi: Ban Quốc tế - T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, số 62 Bà Triệu, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 1.7 - 31.7.2022. Lễ tổng kết, trao giải sẽ diễn ra vào tháng 8.2022 tại Hà Nội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.