Phát động Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới

Vũ Thơ
Vũ Thơ
Hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên cùng ra quân, triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực, từ bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế nông thôn đến chuyển đổi số, góp phần kiến tạo những miền quê xanh, văn minh và đáng sống.

Ngày 15.8, tại Quảng trường biển Giao Ninh, xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức chương trình ra quân Ngày cao điểm "Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới" năm 2026, với sự tham gia của hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên.

Kiến tạo những miền quê thực sự đáng sống

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, nhấn mạnh: xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay không chỉ là câu chuyện đầu tư kết cấu hạ tầng hay phát triển sản xuất, mà còn hướng tới nâng cao đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường sinh thái và kiến tạo những miền quê thực sự đáng sống.

Phát động Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới- Ảnh 1.

Anh Nguyễn Kim Quy phát biểu tại chương trình

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Theo anh Nguyễn Kim Quy, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII xác định việc phát huy trí tuệ, sức trẻ của thanh thiếu nhi thông qua phong trào "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới", trong đó tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng là một nội dung quan trọng.

Phát động Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới- Ảnh 2.

Ban tổ chức tham gia khánh thành công trình Đường cờ thanh niên

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Từ thực tiễn đó, tuổi trẻ cần tiếp tục tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, xây dựng các mô hình nông thôn mới kiểu mẫu, làng quê đáng sống; đồng thời đồng hành với thanh niên nông thôn phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số, kết nối với doanh nghiệp và thị trường.

Việc phát huy đội ngũ trí thức trẻ, các mạng lưới tình nguyện viên có chuyên môn để tư vấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ cũng được xác định là giải pháp quan trọng, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng sinh thái, hiện đại và bền vững.

Phát động Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới- Ảnh 3.

Ban tổ chức trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Dẫn lại yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, anh Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh: "Phong trào thanh niên không chỉ tạo khí thế mà phải tạo giá trị, không chỉ đông người mà phải có kết quả cụ thể, không chỉ dừng lại ở một thời điểm mà phải để lại những mô hình, kinh nghiệm, năng lực và ý chí". 

Theo đó, mỗi việc làm của tuổi trẻ, dù nhỏ, nếu tạo ra những thay đổi tích cực cho cộng đồng đều là minh chứng cho trách nhiệm trong kỷ nguyên mới.

Tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng

Phát động Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2026, anh Nguyễn Kim Quy đề nghị các cấp bộ Đoàn tập trung 4 nhóm nội dung trọng tâm: đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phát huy tinh thần tình nguyện; tổ chức ra quân đồng loạt với các công trình, phần việc sát nhu cầu thực tiễn; phát huy trí thức trẻ, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; tăng cường phối hợp, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội.

Đặc biệt, anh Nguyễn Kim Quy yêu cầu mỗi hoạt động phải bảo đảm "sáu rõ": rõ địa bàn, rõ công việc, rõ lực lượng, rõ thời gian, rõ sản phẩm và rõ trách nhiệm, để mỗi công trình, phần việc đều có địa chỉ, có sản phẩm và mang lại hiệu quả thiết thực.

Phát động Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới- Ảnh 4.

Anh Nguyễn Kim Quy trao quà cho thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Từ Ninh Bình, anh Nguyễn Kim Quy kêu gọi đoàn viên, thanh niên cả nước hành động quyết liệt hơn, sáng tạo hơn và thiết thực hơn. "Mỗi bạn đoàn viên, thanh niên hãy lựa chọn cho mình một việc làm thiết thực, mỗi cơ sở Đoàn hãy đảm nhận một công trình, một phần việc ý nghĩa", góp phần xây dựng những miền quê giàu đẹp, văn minh, giàu bản sắc và đáng sống.

Phát biểu hưởng ứng chương trình, Nguyễn Phương Thảo (sinh viên năm 3 Trường đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp) bày tỏ niềm vinh dự khi được cùng tuổi trẻ cả nước hưởng ứng Ngày cao điểm "Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới".

Phát động Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới- Ảnh 5.

Sinh viên Nguyễn Phương Thảo phát biểu tại chương trình

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Hưởng ứng lời phát động, tuổi trẻ Ninh Bình cam kết tiên phong thực hiện những công trình, phần việc thiết thực; hỗ trợ người dân tiếp cận tiện ích số, quảng bá sản phẩm địa phương và đồng hành cùng thanh niên nông thôn khởi nghiệp, phát triển kinh tế. 

"Sức trẻ chỉ thực sự có ý nghĩa khi được biến thành những việc làm cụ thể, tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng", Thảo nhấn mạnh.

5 đội hình "Trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới"

Trong khuôn khổ lễ ra quân, 5 đội hình "Trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới" cấp Trung ương được ra mắt. Ban tổ chức cũng trao 30 phần quà cho các gia đình chính sách và 30 suất học bổng cho thiếu nhi vượt khó học giỏi.

Sau lễ ra quân, chuỗi hoạt động tình nguyện được triển khai sôi nổi tại địa phương. Đoàn viên, thanh niên tham gia vẽ bức tranh bích họa "Làng quê đáng sống", khánh thành Đường cờ thanh niên, trồng hơn 300 cây sao đen, khánh thành Vườn ươm thanh niên và tổ chức dọn dẹp vệ sinh, xóa các điểm đen ô nhiễm môi trường.

Công trình số hóa di tích chùa Bảo Hoa cũng được khánh thành. Đáng chú ý, chương trình còn tổ chức tham quan mô hình kinh doanh hải sản và sản xuất đá của thanh niên địa phương, qua đó khuyến khích thanh niên nông thôn mạnh dạn khởi nghiệp, lập nghiệp, phát huy tiềm năng và lợi thế sẵn có.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.