Phát hiện 1 ứng cử viên HĐND có tiền án 20 năm tù

Nguyễn Long
Nguyễn Long
22/05/2021 07:43 GMT+7

Năm 2001, ông Thông bị TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tuyên phạt 20 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ. Người này sau đó đã khai man sơ yếu lý lịch để ứng cử HĐND

Ngày 21.5, ông Phạm Trọng Khoa, Chủ tịch UBND P.3, TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu), cho biết Ủy ban Bầu cử đại biểu HĐND của phường này đã xóa tên ông Phan Văn Thông khỏi danh sách người ứng cử đại biểu HĐND P.3 (nhiệm kỳ 2021 - 2026). Lý do bị xóa tên là người này đã khai man sơ yếu lý lịch để ứng cử HĐND.
Theo ông Khoa, năm 2001, ông Thông bị TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tuyên phạt 20 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ. Khi phường niêm yết danh sách ứng cử đại biểu HĐND phường, cử tri phát hiện ông Thông từng chấp hành án tù nên đã báo cho cơ quan chức năng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ủy ban Bầu cử đại biểu HĐND P.3 đã tổ chức rà soát, đề nghị cơ quan công an thẩm định lại lý lịch, mới biết ông Thông từng có tiền án, đã chấp hành xong án phạt tù.
Việc không phát hiện ông Thông khai man lý lịch, theo ông Khoa, khi ông Thông chấp hành xong án phạt tù đã ở nhiều địa phương khác nhau, sau đó mới đến UBND P.3 cư ngụ và làm giám đốc một doanh nghiệp bất động sản có trụ sở trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.3 (TP.Vũng Tàu).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.