Phát hiện 2 cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ ‘chui’ ở Hà Tĩnh

Phạm Đức
Phạm Đức
23/07/2022 11:07 GMT+7

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện, xử phạt 2 cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ “chui” trên địa bàn với tổng số tiền 70 triệu đồng.

Ngày 23.7, thượng tá Nguyễn Hoài Việt, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết thời gian qua, đơn vị này phát hiện một số cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ “chui” tại Hà Tĩnh núp bóng dưới hình thức các spa chăm sóc sắc đẹp thông thường.

Một cơ sở hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ chui ở TP.Hà Tĩnh bị xử phạt

TÂN KỲ

Qua tìm hiểu thực tế, nhân viên tại các cơ sở thẩm mỹ “chui” không phải là bác sĩ, không có chứng chỉ hành nghề. Để đối phó với các cơ quan chức năng, khi thực hiện các kỹ thuật thẩm mỹ thường được làm nhanh và lắp đặt camera từ vòng ngoài, vòng trong. Khi khách có nhu cầu thì được đưa vào phòng kín hoặc tại nhà riêng khiến việc phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn.

“Mới đây, chúng tôi đã phát hiện, xử lý 2 cơ sở có hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ khi chưa có chứng chỉ hành nghề, xử phạt hành chính với tổng số tiền 70 triệu đồng”, thượng tá Việt nói.

Nhiều cơ sở làm đẹp vẫn làm trái phép các dịch vụ xâm lấn như tiêm filler, bơm botox, cấy chỉ, cắt mí, nâng mũi…

TÂN KỲ

Theo thượng tá Việt, hiện trên địa bàn tỉnh có hơn 70 cơ sở chăm sóc sắc đẹp, spa. Riêng tại TP.Hà Tĩnh, chỉ trong 2 năm gần đây đã có đến vài chục cơ sở làm đẹp hoạt động trên các tuyến đường Nguyễn Công Trứ, Xuân Diệu, Hải Thượng Lãn Ông…

Đáng nói, nhiều spa không dừng lại ở chăm sóc sắc đẹp đơn thuần như đăng ký kinh doanh mà còn lấn sân sang các dịch vụ phẩu thuật thẩm mỹ. Nhiều khách hàng bị thu hút bởi các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, chi phí thấp nên đã tìm đến để làm đẹp mà không nghĩ đến hậu quả, đặc biệt là có thể bị đe dọa đến tính mạng.

Toàn bộ các cơ sở làm đẹp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đều chưa được cấp phép hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ

TÂN KỲ

Ông Nguyễn Đình Dũng, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Y (Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) khẳng định, đến nay Sở này chưa cấp phép cho bất kỳ một phòng khám thẩm mỹ nào trên địa bàn để thực hiện hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ. Vì thế, tất cả các cơ sở làm đẹp trên địa bàn tỉnh hiện nay đều không có giấy phép làm các dịch vụ xâm lấn như tiêm filler, bơm botox, cấy chỉ, cắt mí, nâng mũi…

“Người dân phải tìm hiểu rõ ràng, cẩn thận chọn lọc các thông tin quảng cáo trên các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử trước khi quyết định chọn lựa cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ để thực hiện chăm sóc sức khỏe của mình”, ông Dũng khuyến cáo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.