Phát hiện 490 kg chà bông "bẩn"

24/07/2013 17:10 GMT+7

(TNO) Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) đã phát hiện, thu giữ và đưa đi tiêu hủy 490 kg chà bông không rõ nguồn gốc vào sáng 24.7.

(TNO) Công an Q.Tân Phú đã phát hiện, thu giữ và đưa đi tiêu hủy 490 kg chà bông không rõ nguồn gốc vào sáng 24.7.

>> Thịt chà bông nhiễm vi sinh gây ngộ độc
>> Vụ ăn bánh mì bị ngộ độc tại Phú Yên: Do chà bông nhiễm vi sinh
>> Sản xuất chà bông “bẩn”
>> Tạm giữ 1,7 tấn chà bông không rõ nguồn gốc
>> Phát hiện cơ sở sản xuất chà bông "bẩn

Khoảng 9 giờ ngày 24.7, Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) bất ngờ ập vào cơ sở sản xuất chà bông nằm trong hẻm 79 đường Phú Thọ Hòa (P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú) để kiểm tra. Tại đây, cơ quan chức năng đã phát hiện 490 kg chà bông thành phẩm đã có dấu hiệu hư hỏng. 

Đại diện cơ sở, ông Trần Văn Tư (44 tuổi), không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào liên quan đến lô hàng chà bông trên. Được biết, cơ sở này chuyên sản xuất chà bông để bỏ cho các đại lý sỉ và lẻ trên địa bàn Q.Tân Phú và các khu vực lân cận.

Công an Q.Tân Phú đã phối hợp Trạm Thú y quận lập biên bản xử phạt hành chính và buộc tiêu hủy toàn bộ 490 kg chà bông theo đúng quy định.

Tin, ảnh: Công Nguyên

>> Nhiều cơ sở ăn uống vẫn coi thường vệ sinh an toàn thực phẩm
>> “Sữa sạch” Ba Vì không đạt chỉ tiêu vệ sinh, an toàn thực phẩm
>> Phát hiện nhiều sai phạm vệ sinh an toàn thực phẩm
>> Tiêu hủy bánh kẹo chưa kiểm định vệ sinh an toàn thực phẩm
>> Hơn 61% mẫu thịt không đạt vệ sinh an toàn thực phẩm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.