Phát hiện bất ngờ liên quan đến đột quỵ ở người trẻ

Thiên Lan
Thiên Lan
Nghiên cứu mới trên New England Journal of Medicine cho thấy xơ vữa động mạch có thể xuất hiện từ khi còn rất trẻ và gia tăng mạnh theo tuổi.

Các bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn thế giới, và xơ vữa động mạch - tình trạng tích tụ dần các mảng bám bên trong lòng động mạch - chính là nguyên nhân chính gây ra các bệnh tim mạch. Mảng xơ vữa bị vỡ có thể kích hoạt quá trình hình thành cục máu đông, từ đó làm tăng nguy cơ dẫn đến đau tim hoặc đột quỵ chết người.

Đặc biệt, trong bối cảnh ngày càng có nhiều người trẻ bị đột quỵ, một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí y khoa New England Journal of Medicine đã phát hiện sự phổ biến đáng kinh ngạc của bệnh xơ vữa động mạch thầm lặng. Kết quả cho thấy tổn thương này xuất hiện từ rất sớm ở người trẻ tuổi và tăng mạnh theo độ tuổi.

Phát hiện bất ngờ liên quan đến đột quỵ ở người trẻ - Ảnh 1.

Mảng xơ vữa bị vỡ có thể kích hoạt quá trình hình thành cục máu đông, từ đó làm tăng nguy cơ dẫn đến đau tim hoặc đột quỵ chết người

Ảnh: P.H tạo từ AI

Hơn một nửa số người tham gia có dấu hiệu xơ vữa động mạch

Nghiên cứu do các bác sĩ tim mạch Henning Bundgaard, Bệnh viện Đại học Copenhagen ở Đan Mạch và Borja Ibáñez, Trung tâm Nghiên cứu Tim mạch Quốc gia Tây Ban Nha dẫn đầu, bao gồm 16.808 người tham gia, trong độ tuổi từ 18 đến 70 tuổi, chưa từng mắc bệnh tim mạch.

Các nhà nghiên cứu sử dụng siêu âm để tìm mảng xơ vữa ở động mạch cảnh ở cổ và động mạch đùi ở chân, đồng thời chụp CT mạch máu để kiểm tra động mạch vành cung cấp máu cho tim.

Kết quả cho thấy hơn 57% số người tham gia có dấu hiệu xơ vữa động mạch.

Ngay ở nhóm 18 - 29 tuổi, khoảng 1/13 người đã có mảng xơ vữa.

Đáng kinh ngạc, kết quả cho thấy chỉ ở độ tuổi 30, đã có hơn 1/3 nam giới (34,6%) và 21,3% nữ giới xuất hiện mảng xơ vữa, theo trang tin khoa học ScienceAlert.

Ở độ tuổi 60 - 70, con số này lên đến gần 98% ở nam giới và 92% ở phụ nữ.

Xơ vữa âm thầm tích tụ qua nhiều năm

Các nhà nghiên cứu giải thích rằng xơ vữa động mạch xảy ra khi chất béo, cholesterol và các chất khác tích tụ trong thành động mạch, tạo thành các mảng xơ vữa làm hẹp lòng mạch hoặc gây ra cục máu đông. Quá trình này diễn ra âm thầm và tích tụ qua nhiều năm trước khi bệnh biểu hiện ra bên ngoài.

Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy các công cụ đánh giá rủi ro truyền thống chỉ phát hiện được chưa đến 2% số người bị xơ vữa động mạch thầm lặng trong nhóm 40 - 69 tuổi. Điều này cho thấy sự chênh lệch lớn giữa rủi ro được ước tính và nguy cơ thực tế của bệnh.

Phát hiện sớm có thể giúp phòng ngừa bệnh tim mạch

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng xơ vữa động mạch thầm lặng có thể được phát hiện trước hàng thập kỷ so với thời điểm các biểu hiện lâm sàng xuất hiện.

Việc phát hiện sớm ở người trẻ tuổi có thể giúp can thiệp sớm, kiểm soát các yếu tố nguy cơ hiệu quả hơn và hướng tới các biện pháp phòng ngừa tim mạch chính xác, cá nhân hóa, qua đó giảm gánh nặng bệnh tật.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.