Phát hiện đường dây pha chế xăng giả tại TP.Vũng Tàu

Nguyễn Long
Nguyễn Long
05/11/2020 18:39 GMT+7

Hơn 70.000 lít hóa chất, xăng A95, bột tạo màu… dùng để pha chế xăng giả tại một kho hàng ở TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Ngày 5.11, một lãnh đạo Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang làm việc với 5 người liên quan để làm rõ đường dây pha chế xăng giả tại một kho hàng ở TP.Vũng Tàu.

Thủ đoạn quái chiêu chế tạo xăng giả trong "đại công xưởng" ở Vũng Tàu

Một người tham gia đường dây pha chế xăng giả khai báo với lực lượng biên phòng

Ảnh: CTV

Trước đó, lúc 1 giờ ngày 31.10, các trinh sát Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ập vào một kho hàng trên đường Phước Thắng, P.12, TP.Vũng Tàu, phát hiện tại đây có nhiều người đang có hành vi pha chế xăng giả.

Tại thời điểm kiểm tra, những người tại kho hàng đang bơm 2.000 lít xăng giả lên xe bồn BS 84C - 033.72 do Nguyễn Minh Chiến (25 tuổi, quê Trà Vinh) điều khiển.

Lấy mẫu hóa chất đi giám định

Ảnh: CTV

Ngoài ra, tại kho hàng còn có 70.000 lít hóa chất lỏng (nghi xăng giả), bột tạo màu để tạo thành xăng A95, E5, chất tonuene, các dụng cụ, phương tiện dùng để pha chế xăng giả

5 người tại hiện trường đã khai nhận đang thực hiện hành vi pha chế xăng giả để đưa đi Đồng Nai, Bình Dương, Trà Vinh tiêu thụ. Kho hàng này của Công ty TNHH TM vận tải xăng dầu 89 (trụ sở tại TP.Vũng Tàu). Người chỉ đạo pha chế xăng giả là giám đốc của Công ty TNHH TM vận tải xăng dầu Minh Nguyên (trụ sở tại Q.7, TP.HCM).
5 người tại kho hàng khai nhận thực hiện pha chế xăng giả từ tháng 9.2020 đến lúc bị lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt quả tang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.